Pháp luật

Phá đường dây nhập lậu ô tô từ nước ngoài về Việt Nam

Bước đầu xác định, các đối tượng chuyển lậu ô tô về Việt Nam qua đường biên giới, sau đó làm giả hồ sơ đăng ký xe ở nhiều tỉnh thành. Chúng chuyển về Tây Ninh để đăng ký lại rồi bán.

Bước đầu xác định, các đối tượng chuyển lậu ô tô về Việt Nam qua đường biên giới, sau đó làm giả hồ sơ đăng ký xe ở nhiều tỉnh thành. Chúng chuyển về Tây Ninh để đăng ký lại rồi bán.

buôn lậu ô tô, đường dây buôn lậu, ô tô nhập lậu

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, mới đây chiều 19/5 lực lượng thuộc phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp cùng phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ nghi can Nguyễn Khánh Hoàng (SN 1987, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). Được biết khi bị bắt giữ, Hoàng có mặt ở trụ sở phòng CSGT, đang làm thủ tục đăng ký cho 1 xe ô tô hiệu Sienna mang BKS tỉnh Tây Ninh.

Cùng thời điểm đó, 1 tổ công tác khác của các đơn vị phối hợp do phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ đã chặn bắt đối tượng Lê Quang Ngọc (SN 1982, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). Ngọc bị bắt giữ khi đang điều khiển xe ô tô hiệu Honda Accord mang BKS TP.HCM lưu thông tại địa bàn xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành.

Sau đó, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nhà kho của Ngọc ở P.4, TP.Tây Ninh. Tại đây, công an thu giữ 1 xe ô tô hiệu Toyota Camry mang BKS tỉnh Long An và 1 xe ô tô hiệu Lexus mang BKS tỉnh Tây Ninh, cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hoạt động buôn lậu, làm giả giấy tờ xe ô tô.

Công an xác định 2 đối tượng trên nằm trong đường dây nhập lậu ô tô qua đường cửa khẩu biên giới Việt Nam – Campuchia. Khi xe được chuyển vào nội địa, chúng sẽ làm giả giấy tờ đăng ký xe, đứng tên những người ở Long An, TP.HCM. Cuối cùng chúng chuyển xe về Tây Ninh để tiến hành đăng ký lại, rồi sau đó bán lại thu lợi bất chính.

Công an bước đầu xác định 2 xe ô tô Toyota Sienna và Lexus đều mang BKS tỉnh Tây Ninh đã được các đối tượng hoàn tất các thủ tục “phù phép”, chuẩn bị tìm mối bán. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu ô tô quy mô này.

Theo Đàm Đệ (VietNamNet)