Pháp luật

Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Hà Nội về Cần Thơ

Đường dây ma túy bị triệt phá nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an TP Cần Thơ dịp tết.

Ngày 15/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (Công an TP Cần Thơ) cho biết, đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam năm bị can về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

5 đối tượng vừa bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Hải (52 tuổi), Phạm Thị Kim Hưởng (54 tuổi, vợ Hải), Nguyễn Tuấn Kiệt (29 tuổi, con trai của Hải), cùng ngụ quận Bình Thuỷ; Nguyễn Thị Kim Anh (58 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) và Từ Thanh Liêm (48 tuổi, ngụ huyện Thới Lai).

Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Hà Nội về Cần Thơ

Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Hà Nội về Cần Thơ - 1
Các bị can trong đường dây ma tuý từ Hà Nội về Cần Thơ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, các bị can này nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ Hà Nội về Cần Thơ tiêu thụ, vừa bị Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) triệt phá.

Việc bắt và khởi tố các bị can nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an TP Cần Thơ dịp tết.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 12, Hưởng ra Hà Nội mua ma túy. Khi trở về Cần Thơ, Hưởng được Kiệt và Hải ra đón. Cả 3 đi chung xe chở ma túy đến nơi cất giấu. Trên đường, xe chở 3 đối tượng bị cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra, bắt giữ.

Quá trình đấu tranh khai thác, CQĐT đã bắt giữ các đối tượng có liên quan khác.

Tang vật thu giữ gồm hơn 120,5 gram heroin, năm điện thoại di động, 2 xe máy, 1 xe ô tô cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Hiện, Công an TP Cần Thơ vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án này.

PTH (Nguoiduatin.vn)