Pháp luật

Phá đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức số đề 'khủng' tại đất Cảng do nhiều 'nữ quái' quản lý, điều hành

Trong số 7 đối tượng quản lý, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức số đề “khủng” bị công an bắt giữ, khám xét khẩn cấp có đến 5 “nữ quái”. Công an thu giữ lượng lớn tiền mặt và các tang vật có liên quan.

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Chu Thị X., Nguyễn Thị Kim Chung, Nguyễn Anh Đ., Trần Thị Hồng T. để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

An ninh - Hình sự - Phá đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức số đề “khủng” tại đất Cảng do nhiều “nữ quái” quản lý, điều hành
Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an quận Hồng Bàng báo cáo kết quả chuyên án.

Phá đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức số đề 'khủng' tại đất Cảng do nhiều 'nữ quái' quản lý, điều hành
Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an quận Hồng Bàng báo cáo kết quả chuyên án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đội Cảnh sát Hình sự và Công an phường Quán Toan, Công an quận Hồng Bàng phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Kim Chung (SN 1976, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng), có biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề thông qua mạng internet nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Đến 8h ngày 9/11, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng phá án, bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc là Chu Thị X. (SN 1974, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) cùng Nguyễn Thị Kim Chung tại quán cà phê Queen của Chung khi chúng chuẩn bị thực hiện việc thanh toán tiền đánh bạc trong thu gom bảng số đề ngày 8/11.

Lực lượng phá an thu giữ trong người đối tượng Chu Thị X. 1 điện thoại Iphone 8, thu giữ trong túi xách của Chung 3 tờ phơi ghi số đề ngày 8/11, 1 điện thoại Iphone 7 plus và 5.715.000 đồng.

Qua đấu tranh, Công an quận Hồng Bàng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Chung, Chu Thị X. và đồng bọn là Trần Thị Hồng T., Hoàng Thị Minh Tr., Đặng Thị Ch., Nguyễn Anh Đ. và Lê Minh P.., thu giữ 852.255.000 đồng, 1 máy in tích hợp fax, 1 Ipad, 9 điện thoại di động, 1 CPU vi tính, 5 máy tính, 9 thẻ ngân hảng, 1 máy đếm tiền, 3 sim điện thoại, 1 laptop, 1 máy in cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc ghi, thanh toán, chuyển bảng số đề.

Thay mặt ban Giám đốc, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã biểu dương kết quả đấu tranh chuyên án của Công an quận Hồng Bàng.

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao độ, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng đấu tranh chuyên án đã triệt phá đường dây đánh bạc với quy mô lớn hàng trăm triệu mỗi ngày, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Theo Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/pha-duong-day-danh-bac-qua-mang-duoi-hinh-thuc-so-de-khung-tai-dat-cang-do-nhieu-nu-quai-quan-ly-dieu-hanh-a457225.html