Pháp luật

Phá đường dây buôn lậu xe BMW, Camry từ Lào về Việt Nam

Thông qua hình thức tạm nhập tái xuất, trung bình mỗi xe, Chiến thu lợi nhuận từ 50 đến 100 triệu đồng.

Ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, CQĐT Công an huyện đã phát hiện đường dây buôn lậu xe ôtô từ Lào vào Việt Nam thông qua hình thức tạm nhập tái xuất.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 2 đối tượng Đinh Mạnh Hùng (SN 1992, trú tại TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, khởi tố Mai Thành Chiến (33 tuổi, ở Hà Nội) về tội Buôn lậu.

Phá đường dây buôn lậu xe BMW, Camry từ Lào về Việt Nam
Mai Thành Chiến tại cơ quan điều tra

Thông tin điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội, Đinh Mạnh Hùng biết anh Hiếu đang giao bán chiếc Camry có nguồn gốc tạm nhập tái xuất từ Lào và đã hết hạn sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam với giá 410 triệu đồng.

Hùng hẹn anh Hiếu mang xe đến địa phận xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương để giao dịch. Lợi dụng lúc chạy thử xe, đối tượng Hùng đã…vọt thẳng. Bị can bị cảnh sát truy xét, bắt giữ ngay sau đó.

Mở rộng điều tra vụ án, công an huyện Tam Dương đã phát hiện chiếc xe Camry trên là xe nhập lậu. Mai Thành Chiến là người tham gia mua bán chiếc xe này nên bị cảnh sát bắt giữ.

Tại CQĐT, Chiến khai nhận từng tham gia trang mạng xã hội “Hội mua bán xe Lào – Campuchia”, rồi làm quen với một người đàn ông quốc tịch Lào, thỏa thuận đặt mua xe ô tô rồi lên mạng xã hội đăng bán. Sau đó, anh ta thiết lập đường dây buôn lậu ôtô hạng sang BMW, Camry về Việt Nam.

Trung bình mỗi xe, Chiến thu lợi nhuận từ 50 đến 100 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Tam Dương đã thu giữ 4 xe ôtô các loại có xuất xứ từ Lào; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

HL (Nguoiduatin.vn)