Pháp luật

Phá đường dây buôn bán ma túy hoạt động bí mật trong ... trang trại huấn luyện chó

Để qua mặt lực lượng chức năng, Phan Châu Tùng ở Hà Tĩnh đã thuê một trang trại, sắm nhiều "hàng nóng", lắp hệ thống camera, ống nhòm, làm điểm huấn luyện chó nhưng thực chất là để sử dụng và buôn bán ma túy.

Sáng nay (27-8), tin từ Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy gồm: Phan Văn Quốc (SN 1993, ngụ thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm); Phạm Như Ý (SN 2002, ngụ thôn 2, xã Sơn Giang); Thái Anh Đức (SN 1989, ngụ tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu); Nguyễn Đình Quân (SN 1987, ngụ thôn Hà Chua, xã Sơn Tây), cùng ngụ tại huyện Hương Sơn, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Phan Châu Tùng (SN 1985, ngụ thôn Châu Lĩnh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phá đường dây buôn bán ma túy hoạt động bí mật trong ... trang trại huấn luyện chó
5 đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình di chuyển biến động của các đối tượng, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21-8, tại quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn 2, xã Sơn Long, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Quốc, Ý, Đức và Quân đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 0,3142 gam heroin trên xe ô tô mang BKS: 38A-141.82 cùng một số tang vật liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua của Tùng.

Phá đường dây buôn bán ma túy hoạt động bí mật trong ... trang trại huấn luyện chó - 1
Nhiều loại vũ khí "nóng" được lực lượng chức năng thu giữ tại nhà đối tượng Tùng.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ, khám xét chỗ ở của Tùng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 3,5333 gam heroin, 5,7311 gam ma túy dạng đá, 2,4807 gam MDMA, 1 khẩu súng hơi và nhiều dao, kiếm các loại.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận số ma túy trên được đối tượng mua về để sử dụng và bán cho người khác.

Phá đường dây buôn bán ma túy hoạt động bí mật trong ... trang trại huấn luyện chó - 2
Để qua mặt lực lượng chức năng Tùng thuê trang trại để huấn luyện chó nhưng thực chất sử dụng vào mục đích buôn bán ma túy.
Phá đường dây buôn bán ma túy hoạt động bí mật trong ... trang trại huấn luyện chó - 3
Tang vật vụ án

Ngoài ra, để đối phó và qua mặt lực lượng chức năng, Tùng đã thuê một trang trại ở thôn Châu Lĩnh, xã Tùng Ảnh để làm điểm huấn luyện chó song song với việc mua bán trái phép chất ma túy.

Với vị trí độc đạo khi chỉ có một con đường để vào trang trại nằm ở giữa đồng, xa khu dân cư, Tùng còn lắp đặt rất nhiều camera, ống nhòm để theo dõi tình hình bên ngoài. Đồng thời, đối tượng cũng tiến hành làm cửa vào kiên cố, với hệ thống dây thép gai quanh cổng. Phía trong trang trại Tùng thả 8 con chó béc-giê để canh giữ.

Theo Vĩnh Gia (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/pha-duong-day-buon-ban-ma-tuy-hoat-dong-bi-mat-trong-trang-trai-huan-luyen-cho-20210827103427667.htm