Pháp luật

Pha đào tẩu 'dở khóc dở cười' của đối tượng buôn ma túy tại đất Cảng

Khi đang bán ma túy cho con nghiện để kiếm lời, phát hiện lực lượng công an tiếp cận nên đối tượng đã vào nhà dân, dùng dao uy hiếp để cướp xe.

Pha đào tẩu 'dở khóc dở cười' của đối tượng buôn ma túy tại đất Cảng
Đối tượng Hà Tuấn Thạch và Đỗ Thị Tuyết tại cơ quan điều tra.

Ngày 13/10, Công an huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Đỗ Thị Tuyết (SN 1983, trú tại xã Kênh Giang) và Hà Tuấn Thạch (SN 1978, trú tại xã Mỹ Đồng, cùng  huyện Thủy Nguyên) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Cướp tài sản.

Tang vật bị công an thu giữ gồm 1 túi ma túy “đá” có trọng lượng 0,0464 gam, qua giám định là ma túy methamphetamine, 1 điện thoại di động và 300.000 đồng. Khám xét tại nhà Tuyết, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm 5 gói ma túy “đá”, tổng trọng lượng 11,6901 gam.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Tuyết khai nhận đã nhiều lần bán ma túy trót lọt cho các con nghiện.

Trước đó, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện các đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Qua công tác điều tra, xác định Hà Tuấn Thạch và Đỗ Thị Tuyết là hai đối tượng khả nghi.

14h ngày 8/10, đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp cùng lực lượng Công an xã Kênh Giang đã bắt quả tang Tuyết và Thạch có hành vi bán trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng.

Khi đang bán ma túy cho con nghiện để kiếm lời, phát hiện lực lượng công an đang tiếp cận, Thạch phi người qua cửa phụ định lấy xe máy bỏ chạy nhưng không được.

Sau đó Thạch tiếp tục chạy vào bếp nhà bà Đặng Thị Hòa (SN 1967) gần đó lấy 2 con dao sắc đe dọa cướp xe máy của gia đình bà Hòa. Trong lúc gấp gáp, đối tượng không tìm thấy chìa khóa.

Không từ bỏ ý định đào tẩu, Thạch tiếp tục dùng dao đe dọa rồi ngồi lên chiếc xe điện dựng trong sân để bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng công an tóm gọn ngay sau đó.

Theo Đức Sơn (Dân Việt)