Pháp luật

Ông Tất Thành Cang được giảm án

TAND Cấp cao tại TP.HCM đã giảm án cho bị cáo Tất Thành Cang từ 10 năm tù xuống còn 8 năm 6 tháng tù.

Chiều 9.6, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Tề Trí Dũng (40 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC; Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco), bị cáo Tất Thành Cang (50 tuổi, cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) và các đồng phạm.

Các bị cáo liên quan đến sai phạm phát hành 9 triệu cổ phần của Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) cho Công ty Nguyễn Kim.

Ông Tất Thành Cang được giảm án

Bị cáo Tất Thành Cang tại phiên tòa phúc thẩm

 

Bản án phúc thẩm tuyên chấp nhận kháng cáo của ông Tất Thành Cang, qua đó giảm từ 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí” mà án sơ thẩm đã tuyên, xuống còn 8 năm 6 tháng tù.

HĐXX nhận định, bị cáo Tất Thành Cang có nhân thân tốt, gia đình có công cách mạng. Sadeco và Công ty Nguyễn Kim đã hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng, hậu quả vụ án đã khắc phục, nên giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Sai phạm của ông Tất Thành Cang, theo bản án phúc thẩm, với vai trò phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ông Cang đã trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Thành ủy. Khi Văn phòng Thành ủy xin ý kiến về việc chuyển nhượng cổ phần tại SADECO với giá 40.000 đồng/cổ phần, ông Cang không chỉ đạo bị cáo Phạm Văn Thông (cựu phó Chánh văn phòng Thành ủy) phải thực hiện theo quy định đấu giá công khai, thẩm định giá.

Ngoài ra, ông Cang còn có bút phê "đồng ý" vào tờ trình xin chủ trương chuyển nhượng cổ phần cho Nguyễn Kim. Hành vi của ông Cang tạo điều kiện cho bị cáo Tề Trí Dũng thực hiện việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim gây thất thoát tài sản nhà nước. 

Đối với bị cáo Tề Trí Dũng, HĐXX nhận định, bị cáo đã ăn năn hối cải, quá trình công tác có nhiều đóng góp, gia đình có công và có thái độ hợp tác tốt với cơ quan điều tra. Đồng thời, bị cáo đã khắc phục thiệt hại, nộp lại 465 triệu đồng khắc phục hậu quả nên có căn cứ để giảm án cho bị cáo.

Vì vậy, HĐXX tuyên bị cáo Tề Trí Dũng 19 năm tù về 2 tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “tham ô tài sản” (tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Dũng 20 năm tù).

Ông Tất Thành Cang được giảm án - 1
Bị cáo Tề Trí Dũng tại toà phúc thẩm

Tương tự với bị cáo Hồ Thị Hồng Phúc (cựu Tổng giám đốc Sadeco), HĐXX còn ghi nhận bị cáo này chỉ có vai trò giúp sức, không hưởng lợi. Đồng thời, toàn bộ số tiền mà án sơ thẩm tuyên phải nộp để khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo đã hoàn thành. Từ đó, toà xem xét giảm án cho bị cáo như đề nghị của VKS. Bị cáo Phúc từ bị tuyên 16 năm tù của án sơ thẩm, nay còn 14 năm tù chung cho 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”, “Tham ô tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh (cựu thành viên HĐTV IPC) bị án sơ thẩm tuyên 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo và bản án phúc thẩm vừa tuyên chấp nhận kháng cáo hưởng án treo của bị cáo.

Các bị cáo Trần Đăng Linh (cựu Phó tổng giám đốc IPC) giảm còn 7 năm tù (tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 8 năm tù), Đỗ Công Hiệp (cựu Kế toán trưởng Sadeco) giảm còn 8 năm tù (tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 10 năm tù), Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Công ty Sadeco) giảm còn 3 năm tù (tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù) về một trong các tội danh trên.

HĐXX bác kháng cáo của bị cáo Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy), Phạm Văn Thông (cựu Phó chánh văn phòng Thành ủy), Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận), Vũ Xuân Đức (cựu Phó tổng giám đốc IPC) vì án sơ thẩm đã xử phạt mức án phù hợp. Và tại phiên phúc thẩm, hai bị cáo Long, Thiện có thái độ chưa thành khẩn.

Theo nội dung bản án phúc thẩm, SADECO là công ty con của Cty IPC (100% vốn của Nhà nước). Theo quy định, khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của IPC, vốn Văn phòng Thành ủy tại SADECO thì phải đấu giá.Tuy nhiên, IPC và SADECO đồng ý bán 9 triệu cổ phần cho Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần không thông qua thẩm định giá và đấu giá, gây thiệt hại cho SADECO hơn 1.103 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát tài sản Nhà nước là hơn 669 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Tề Trí Dũng và đồng phạm đã chỉ đạo cấp dưới chi tiền của Sadeco cho nhiều cá nhân đi tham quan, khảo sát, học tập trái quy định gây thiệt hại 3,6 tỉ đồng; có hành vi gian dối chiếm hưởng nguồn tiền thù lao và quỹ khen thưởng của người đại diện vốn Văn phòng Thành ủy, IPC không chuyên trách, “tham ô tài sản” hơn 4,6 tỉ đồng.

Hồi tháng 1/2022, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt ông Tất Thành Cang 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Tề Trí Dũng 20 năm tù về 2 tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng tù đến 16 năm tù về một trong các tội hoặc cả hai tội danh trên.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ong-tat-thanh-cang-duoc-giam-an-tintuc827051