Pháp luật

Ông Nguyễn Đức Chung như 'ông trời', cựu Giám đốc Sở KH&ĐT khai không dám ý kiến

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Tứ khai, nhận được 3 cú điện thoại của ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo quyết liệt việc dừng gói thầu, đồng thời thanh minh về hoàn cảnh khó xử trước uy quyền của cựu Chủ tịch Hà Nội.

Ngày 27/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo khác trong vụ án can thiệp trái pháp luật, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Đức Chung (SN 1967, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 281, khoản 1 - BLHS năm 1999.

Các bị cáo Nguyễn Văn Tứ (SN 1965, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội), Phạm Thị Kim Tuyến (SN 1971, nguyên Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội), Phạm Thị Thu Hường (SN 1974, nguyên Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội), Lê Duy Tuấn (SN 1978, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh), Võ Việt Hùng (SN 1976, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và Phát triển Đông Kinh), Nguyễn Tiến Học (SN 1958, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 222, khoản 3 – BLHS năm 2015.

Ông Nguyễn Đức Chung như 'ông trời', cựu Giám đốc Sở KH&ĐT khai không dám ý kiến
7 bị cáo tại phiên toà.

Trong phiên xử diễn ra chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tứ, cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội, là người đầu tiên trả lời thẩm vấn về việc Công ty Nhật Cường trúng thầu 2 gói số hóa tài liệu của sở này.

Theo cáo buộc, Sở KH&ĐT Hà Nội là chủ đầu tư gói thầu số hóa tài liệu năm 2016. Quá trình thực hiện gói thầu, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố lúc đó là ông Nguyễn Đức Chung, ông Tứ và cấp dưới đã tạm dừng tổ chức đầu thầu. Hành vi của các bị cáo đã tạo điều kiện cho liên doanh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Tứ khai: “Tôi là cấp dưới, ông Nguyễn Đức Chung là cấp trên, mà ông Chung chỉ đạo thì rất quyết liệt, quyết đoán. Thời điểm này ông Chung vướng hết vụ án này đến vụ án kia, chứ thời điểm 2016, bị cáo Chung ở Hà Nội như một "ông trời ”.

Theo đó, ngày 15/5/2016, bị cáo Tứ nhận được 2 cú điện thoại của ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo quyết liệt việc dừng gói thầu. Ngày hôm sau, bị cáo tiếp tục nhận được cuộc điện thoại thứ ba của ông Chung yêu cầu dừng gói thầu để đưa công nghệ mới, hiện đại vào dự án. Cũng theo lời khai của ông Tứ, gói thầu mà ông Chung 3 lần gọi điện chỉ đạo dừng này hoàn toàn đầy đủ điều kiện của luật định.

Tại buổi họp giao ban ngày 16/5/2016, bị cáo Tứ đã thông báo cho cấp dưới để họ tham mưu việc dừng thầu. Sau đó, cựu Phó giám đốc sở Nguyễn Tiến Học ký thông báo số 2109 nói rõ Sở KH&ĐT đã dừng thầu theo chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung.

Trình bày về việc bị quy kết nhận 300 triệu đồng từ Bùi Quang Huy (cựu Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), ông Tứ khai: "Huy nói đây là quà Tết và đưa 300 triệu cùng một chai rượu. Theo truyền thống, ngày Tết, họ là doanh nghiệp đến biếu quà nên tôi nhận. Sau này, nhìn lại sự việc tôi mới nghĩ Bùi Quang Huy không chỉ tặng quà đơn giản như vậy".

Như vậy, cựu giám đốc Sở KH&ĐT thừa nhận dịp Tết Nguyên đán năm 2017, Bùi Quang Huy đến gặp bị cáo để chúc Tết, không nói số tiền này có liên quan đến gói thầu số hóa nên ông này mới nhận.

Được biết, đến nay, ông Tứ đã tác động gia đình nộp lại cho CQĐT 300 triệu đồng.

Chiều 27/12, phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sớm nhất tới độc giả.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ong-nguyen-duc-chung-nhu-ong-troi-cuu-giam-doc-so-khdt-khai-khong-dam-y-kien-tintuc802975