Pháp luật

Ông lão 74 tuổi mất 600 triệu đồng sau cuộc điện thoại

Ông lão 74 tuổi ở Hà Nội bị mất 600 triệu đồng trong tài khoản sau khi nghe cuộc điện thoại từ số máy lạ.

Ngày 7/3, Công an TX Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, đang điều tra vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 600 triệu đồng xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 3/3, công an tiếp nhận trình báo từ ông T. (SN 1948, trú tại TX Sơn Tây, Hà Nội) về việc nhận cuộc gọi từ số máy lạ từ một người tự xưng là công an.

Người này thông báo đang điều tra đường dây rửa tiền liên quan đến ông T. và yêu cầu phải nộp tiền vào tài khoản được chỉ định sẵn để xác minh. Nghe theo lời đối tượng này, ông T. chuyển 600 triệu đồng. Sau khi biết mình bị lừa, ông T. đến cơ quan công an trình báo.

Ông lão 74 tuổi mất 600 triệu đồng sau cuộc điện thoại

Trước đó, ngày 5/10/2021, Công an phường Kim Giang, quận Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của bà T (SN 1958), trú tại quận Thanh Xuân về việc nhận được điện thoại từ các đối tượng tự xưng là Công an, Kiểm sát viên thông báo bà T có liên quan tới một vụ án.

Các đối tượng yêu cầu bà T phải chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng cung cấp để kiểm tra. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng, bà T mới biết mình bị lừa mất số tiền hơn 860 triệu đồng.

Được biết, đây là chiêu trò lừa đảo khá phổ biến xảy ra tại nhiều tỉnh thành trong thời gian vừa qua.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của kẻ xấu. Để làm việc với công dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương và tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ong-lao-74-tuoi-mat-600-trieu-dong-sau-cuoc-dien-thoai-tintuc812950