Pháp luật

Ớn lạnh lời khai nam sinh lớp 12 giết chủ tiệm vàng ở Hải Dương

Do nợ bạn bè số tiền khoảng hơn 5 triệu đồng nhưng không có tiền trả, đối tượng đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản để trả nợ.

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Ngọc Khánh (SN 2005, nơi ở số 4 phố Đồng Tâm, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành), học sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn huyện Kim Thành đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân là anh Đ.V.T (SN 1985, trú tại khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành), là chủ một cửa hàng kinh doanh vàng bạc và mỹ nghệ tại địa phương.

Thông tin từ Công an Nhân dân, quá trình xác minh điều tra, công an xác định đối tượng Khánh nghi vấn liên quan đến vụ án, nên đã tiến hành triệu tập lên làm việc vào chiều ngày 13/1. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Khánh tỏ ra rất tinh quái. Ban đầu, nghi phạm khai nhận không biết và không liên quan đến vụ án.

Sau một thời gian vận động, thuyết phục, đến khoảng 1h ngày 14/1, trước những chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, Khánh đã phải thừa nhận là người thực hiện hành vi giết anh T.

Ớn lạnh lời khai nam sinh lớp 12 giết chủ tiệm vàng ở Hải Dương

Tai cơ quan công an, Khánh khai nhận do vay, nợ bạn bè số tiền khoảng hơn 5 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên tối 12/1, Khánh nảy sinh ý định trộm cắp để trả nợ. Thực hiện ý định, Khánh đi xung quanh thị trấn Phú Thái, tìm thấy nhà nào sơ hở thì thực hiện hành vi.

Khoảng 22h30, Khánh đi ra khu vực đường nội khu dân cư tiếp giáp quảng trường 20/9 từ đường 20/9 đi ra bờ sông An Thành thì phát hiện ánh đèn ở phía bờ sông. Cho rằng có người đang ngồi câu cá, Khánh nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng nhặt viên gạch nung đập vào đỉnh đầu anh T. Khi nạn nhân ngã ra nền bờ kè sông, Khánh ném viên gạch xuống sông sau đó bỏ chạy về hướng đường 20/9.

Trong lúc chạy qua bãi rác gần hiện trường, đối tượng phát hiện 1 con dao gọt hoa quả nên tiếp tục nảy sinh ý định dùng dao cắt cổ anh T. tử vong để bịt đầu mối.

Khi Khánh quay lại vị trí anh T. vừa ngã thì phát hiện nạn nhân đã ngồi dậy. Ngay lúc này, Khánh liền ghì đầu anh T. xuống nền bờ kè, dùng dao cắt vào cổ nạn nhân.

Sau khi nạn nhân tử vong, Khánh đẩy thi thể anh T. và ném các tài sản, dụng cụ câu cá, xe máy của nạn nhân xuống sông, rồi đi về nhà ngủ, sáng hôm sau đi học bình thường.

Ớn lạnh lời khai nam sinh lớp 12 giết chủ tiệm vàng ở Hải Dương - 1
Công an khám nghiệm hiện trường

Trước đó, Tiền Phong cho biết, rạng sáng 13/1, một người dân ở thị trấn Phú Thái đi đánh cá trên sông, tới gần khu vực quảng trường 20/9 (thuộc thị trấn Phú Thái) bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông cạnh gốc cây.

Người này đã báo chính quyền sở tại, ngay sau đó lực lượng công an phong tỏa hiện trường, vào cuộc điều tra. Ghi nhận tại hiện trường có một số dụng cụ câu cá, trên cổ nạn nhân có vết cắt sâu.

Gia đình nạn nhân cho biết, vào khoảng 19h ngày 12/1, anh T. rời khỏi nhà, khi đi mang theo bộ đồ câu cá trong thùng vải màu đen và hai chiếc cần câu màu đen, điện thoại di động và xe máy hiệu, ngoài ra không mang theo giấy tờ tùy thân, tài sản gì khác. Bản thân anh Thịnh không có mâu thuẫn, nợ nần tiền bạc với ai.

Sau khi bắt đươc giữ nghi phạm, đến tối ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành cho Khánh thực nghiệm hiện trường vụ án mạng. Kết quả, hoàn toàn phù hợp với lời khai nhận tội, phù hợp không gian, thời gian, với hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trong cùng ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản.

Theo Khiếu (2sao/VietNamNet)




https://2sao.vn/on-lanh-loi-khai-nam-sinh-lop-12-giet-chu-tiem-vang-o-hai-duong-n-333890.html