Pháp luật

Nước mắt người ở lại sau vụ cháy 8 người chết

4h ngày 12/4/2019, bà Hà Thị Cường thức giấc vì tiếng gọi thất thanh của ông thông gia ở cổng: "Ông bà ơi, 3 mẹ con cái Lan chết cháy rồi".

Sáng 10/8, TAND Hà Nội thông báo hoãn xét xử vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy vì bị cáo Vũ Khánh Sơn vắng mặt với "lý do sức khoẻ". Theo khung hình phạt truy tố tại điều 313 Bộ luật Hình sự 2015, bị cáo đối diện mức án cáo nhất 12 năm tù.

"Ông cứ định trốn thế mãi à?", phía cuối phòng xử, hơn 20 gia quyến người tử nạn đứng dậy, tỏ thái độ bức xúc. Bà Hà Thị Cường, 65 tuổi, ở huyện Tam Nông, Phú Thọ, với tấm áo sờn ngồi góc phòng, tựa lưng vào tường lặng lẽ khóc. Bà mất 4 người thân trong vụ hoả hoạn: con gái, con rể và hai cháu ngoại.

Nước mắt người ở lại sau vụ cháy 8 người chết
Bà Hà Thị Cường tại phiên toà bị hoãn hôm 10/8. Ảnh Lam Thanh

Bà kể năm 2013, con gái lớn Trần Thị Lan cưới anh Lương Văn Việt. Vợ chồng trẻ mưu sinh bằng 13 thước ruộng nhưng không đủ sống. Một năm sau, họ rủ nhau xuống thủ đô kiếm việc.

Việt làm tại Công ty Công nghệ và môi trường 79, thực chất là xưởng rộng 180 m2 chuyên sản xuất thùng rác bằng nhựa, do Vũ Khánh Sơn, 41 tuổi làm chủ. Lan nấu cơm thuê cho chủ và người làm tại xưởng, tranh thủ chạy chợ, bán rau dạo. Vợ chồng họ cùng các công nhân khác sống ngay tại xưởng sản xuất.

"Nó kể mỗi tháng được trả công 3 triệu đồng nên lần nào về quê, cũng sang vay thêm của bố mẹ đẻ", bà Cường kể thi thoảng lấy ống áo quệt nước mắt.

Năm 2018, Lan sinh con trai thứ hai, về ở với mẹ. Con chưa đầy tuổi, chị nói muốn trở lại thủ đô để tranh thủ đi khám bệnh cho con và đi làm với chồng. Chiều 11/4, ba mẹ con Lan bắt xe khách đến Hà Nội. Bà Cường gói đùm ngô nếp làm quà cho con. Đây cũng là lần cuối cùng, bà thấy con, cháu.

4h hôm sau, bố mẹ anh Việt chạy xe máy sang nhà thông gia báo tin dữ: "Ba mẹ con nó ôm nhau chết cháy ngoài xưởng". Vài giờ sau, xác anh Việt cũng tìm thấy trong đống đổ nát. Tổng cộng, 8 người thiệt mạng trong vụ cháy.

Điều tra nguyên nhân cháy, 25/2, nhà chức trách khởi tố bị can với Sơn về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Theo cáo buộc, cuối năm 2012, Sơn thuê kho rộng 180 m2 dựng sẵn khung thép và mái tôn, tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm để chứa thùng nhựa đựng rác. Cuối 2013, ông chủ này mua lại kho, tự ý sửa kết cấu kho chứa làm sản xuất thùng nhựa đựng rác.

Sơn thuê thợ nâng mái thêm 30 cm, lắp tôn cách nhiệt, dựng gác xép và lắp đặt hệ thống điện. 2h sáng 12/4/2019, xưởng bị cháy và lan sang 4 nhà xưởng của các hộ bên cạnh. Hoả hoạn thiêu rụi diện tích nhà xưởng 900 m2.

Nước mắt người ở lại sau vụ cháy 8 người chết - 1
Hiện trường vụ cháy, sáng 12/4/2019. Ảnh: Phạm Dự

Tại hiện trường, cơ quan điều tra tìm thấy nhiều đoạn dây điện bị nóng chảy, vón cục, xác minh và kết luận nguyên nhân cháy do chập mạch điện. Tại cơ quan điều tra, ông Sơn khai cho công nhân ngủ tại xưởng nhưng phòng ngủ không được ngăn với gian sản xuất - khu vực thuộc nhóm nguy hiểm cháy nổ.

Tám người thiệt mạng trong vụ cháy đều là những lao động chính trong gia đình thuộc diện khó khăn của Phú Thọ và ngoại thành Hà Nội, tuổi 17-36.

Sau hoả hoạn, bị can Sơn cam kết tự nguyện thoả thuận bồi thường cho gia đình các nạn nhân 130-170 triệu đồng song nhiều gia đình chưa nhận được đền bù.

"Tôi chưa bao giờ gặp được ông Sơn, cũng chưa nhận được gì, dù là cuộc điện thoại hỏi thăm", bà Lương Thị Sơn, 68 tuổi, mẹ của nam nạn nhân 36 tuổi ở Tam Nông, Phú Thọ bức xúc nói khi dắt hai đứa cháu nội ra về. Đứa lớn lên 5, đứa nhỏ mới lên 3.

Bà Cường nhìn theo ba bà cháu bà Sơn, nhớ về hai cháu ngoại đã mất, bật khóc nói: "Hai thằng bé nó đẹp như tranh vẽ". Không có tấm ảnh nào của cháu, khi nhớ bà "chỉ nhắm mắt, cố hình dung".

Bà nói không mức tiền nào có thể bù đắp lại được mất mát nhưng cần ông Sơn đền bù tổn hại theo đúng luật pháp và tình người.

Ngày 25/8, phiên toà sẽ mở lại.

Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2020 xảy ra 22 vụ cháy nhà kho, xưởng sản xuất.

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014-2018 của Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội: Trung bình mỗi ngày xảy ra 9 vụ cháy, làm chết hoặc bị thương một người. Thiệt hại về tài sản ước tính 4,4 tỷ đồng và 5,3 hecta rừng.

Hơn 57% nguyên nhân cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện (gần 6.500 vụ), gần 30% do sơ suất trong sử dụng lửa, xăng dầu và khí đốt (gần 3.300 vụ).

Theo Thanh Lam (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/nuoc-mat-nguoi-o-lai-sau-vu-chay-8-nguoi-chet-4144449.html