Pháp luật

Nửa đêm mang xà beng đi cạy cửa tiệm vàng

2h đêm, Việt mang xà beng đi cạy cửa tiệm vàng, trộm hơn 200 đồ trang sức. Chưa thỏa lòng tham, Việt tiếp tục cạy cửa tiệm sửa đồng hồ bên cạnh. Đang “tác nghiệp” thì Việt bị lực lượng công an đi tuần tra phát hiện, bắt giữ.

2h đêm, Việt mang xà beng đi cạy cửa tiệm vàng, trộm hơn 200 đồ trang sức. Chưa thỏa lòng tham, Việt tiếp tục cạy cửa tiệm sửa đồng hồ bên cạnh. Đang “tác nghiệp” thì Việt bị lực lượng công an đi tuần tra phát hiện, bắt giữ.
 Phan Văn Việt tại cơ quan công an
Phan Văn Việt tại cơ quan công an
 
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h ngày 18/8, Việt mang theo xà beng đến tiệm vàng K.T (khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) do bà Thanh Hương (35 tuổi) làm chủ. Việt đã dùng xà beng cạy cửa, đột nhập vào lấy trộm nhiều vàng.

Sau đó, nam thanh niên này tiếp tục dùng thủ đoạn cũ đột nhập tiệm sửa đồng hồ nằm liền kề tiệm vàng. Tuy nhiên, khi đang cạy cửa tiệm sửa đồng hồ thì Việt bị Công an phường Trảng Dài và Đội phòng chống tội phạm phường đang tuần tra gần khu vực trên phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 200 đồ trang sức bằng vàng gồm: bông tai, lắc, nhẫn, dây chuyền và một số ngoại tệ. Tại cơ quan công an, bước đầu Việt khai nhận hành vi của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Vĩnh Thủy (Dân Trí)