Pháp luật

Nữ tiếp viên karaoke bị đồng nghiệp đâm chết

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nữ tiếp viên phục vụ quán karaoke đã tử vong do vết thương quá năng, mất nhiều máu.

Sáng 10-2, cơ quan chức năng ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã bàn giao thi thể nạn nhân N.T.T.T. (28 tuổi; ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để gia đình đưa về quê lo mai táng.

Được biết, nạn nhân là nhân viên phục vụ quán karaoke An Khang ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Còn nghi phạm gây ra cái chết của chị T bước đầu xác định là Nguyễn Chúc (SN 1996, ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Nữ tiếp viên karaoke bị đồng nghiệp đâm chết
Bị đâm, T. ngồi gục tại ghế đá, sau đó tử vong khi được đưa đi cấp cứu 

Theo báo Công an TPHCM, trước đó, khoảng 18 giờ ngày 9-2, T và Chúc liên tục có lời nói lớn tiếng với nhau. Do cả hai cùng là tiếp viên quán karaoke lại cùng quê nên mọi người cho rằng cả hai chỉ mâu thuẫn bình thường trong công việc nên không ai can ngăn.

Sau đó, Chúc dùng dao đâm vào người T. T. la lên cầu cứu, hai tay ôm ngực và cổ máu chảy đầm đìa. 

Phát hiện sự việc, những người có mặt tại hiện trường đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nghiêm trọng, mất nhiều máu nên T. đã tử vong. 

Sau vụ việc, Chúc đã bị công an tạm giữ, lấy lời khai để tiếp tục điều tra.

Theo nhân chứng hiện trường, cả hai có mâu thuẫn tiền bạc với nhau, nhưng cũng có ý kiến chuyện tình cảm riêng tư nào đó dẫn tới Chúc đâm chết T.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nu-tiep-vien-karaoke-bi-dong-nghiep-dam-chet-tintuc809172