Pháp luật

Nữ tiếp viên cà phê bán dâm "tàu nhanh" giá 250.000 đồng

Khi khách có nhu cầu "vui vẻ", chủ quán cà phê ở Bình Dương cho tiếp viên phục vụ ngay tại quán và lấy phí mỗi lượt 50.000 đồng.

 

Khi khách có nhu cầu "vui vẻ", chủ quán cà phê ở Bình Dương cho tiếp viên phục vụ ngay tại quán và lấy phí mỗi lượt 50.000 đồng.

Chủ quán cà phê bị bắt vì Chứa mại dâm. Ảnh: Nguyệt Triều

Ngày 9/2, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố Lê Quốc Khánh (55 tuổi, quê Cần Thơ) về hành vi Chứa mại dâm.

Tuần trước, cảnh sát ập vào kiểm tra quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, TP Thủ Dầu Một do Khánh làm chủ, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại hai phòng. Phía ngoài, nhiều cô gái khác ăn mặc mát mẻ đang chờ khách.

Chủ quán khai nhận đã thuê các tiếp viên bán cà phê nhưng không trả lương mà cho họ bán dâm tại quán. Mỗi lượt đi "tàu nhanh" với khách của các cô gái giá từ 200.000 đến 250.000 đồng, Khánh hưởng 50.000 đồng.
 

Theo N.Triều (VnExpress.net)