Pháp luật

Nữ sinh lớp 6 dùng hung khí tấn công bị thương 2 bạn học

Bị đánh hội đồng, 1 nữ sinh lớp 6 đã rút hung khí tấn công loạn xạ, khiến  2 nữ sinh cùng trường bị thương tích.

Bị đánh hội đồng, 1 nữ sinh lớp 6 đã rút hung khí tấn công loạn xạ, khiến  2 nữ sinh cùng trường bị thương tích.

Đáng nói, vụ tấn công bằng hung khí này, người thực hiện hành vi và các nạn nhân đều là nữ sinh đang học lớp 6 tại trường THCS Ngô Chí Quốc, P.Hiệp  Bình Chánh, Q.Thủ Đức.

nữ sinh lớp 6, nữ sinh lớp 6 đánh bạn, nữ sinh lớp 6 dùng hung khí, nữ sinh lớp 6 trường Ngô Chí Quốc

Công an có mặt tại trường THCS Ngô Chí Quốc để điều tra sự việc

Theo thông tin ban đầu, sau khi tan học, khoảng 10h30 trưa 25/4 em Th, học sinh lớp 6 trường THCS Ngô Chí Quốc đến ngồi chơi tại khu vực bờ sông cuối đường số 27, P.Hiệp Bình Chánh. Lúc này có một nhóm 5 nữ sinh lớp 6 trường THCS Ngô Chí Quốc, trong đó có em N.T.N.T và em N.T.T.V tìm đến. Nhóm 5 nữ sinh xông vào đánh hội đồng em Th.

Khi bị đánh Th có rút từ trong người ra 1 hung khí để dọa lại. Tuy nhiên vẫn tiếp tục bị đánh nên Th đã dùng hung khí chống trả, làm cho 2 nữ sinh T và V bị thương nặng.

Các bạn đi chung nhóm, nhanh chóng chở T và V về cổng trường nhưng cả 2 đều bất tỉnh. Nghe các học sinh thông báo vụ việc, ban giám hiệu nhà trường cùng các giáo viên đưa 2 em học sinh đến phòng y tế sơ cấp cứu rồi chuyển đến bệnh viện Q.Thủ Đức.

Công an địa phương cũng đã có mặt điều tra, lấy lời khai của các em học sinh liên quan và chứng kiến sự việc (có sự giám hộ của các giáo viên). Công an cũng đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường.

Đại diện bệnh viện Thủ Đức cho biết, em T bị thương tích nặng ở đùi và tay. Riêng em V bị thương tích nhẹ hơn. Hiện các bác sĩ đang theo dõi, chăm sóc 2 nữ sinh nói trên.

Theo Văn Châu - Linh An (VietNamNet)