Pháp luật

'Nữ quái' gây ra hàng loạt vụ lừa bán khẩu trang qua Facebook, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thu Hương (24 tuổi, ở xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã gây ra hàng loạt vụ lừa bán khẩu trang qua Facebook, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

PV đưa tin, Nguyễn Thị Thu Hương (24 tuổi, ở xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đang bị Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, công an nhận được đơn trình báo của chị N.T.N.T. (ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa) trình báo về việc bị một cô gái lừa bán khẩu trang qua mạng xã hội.

Theo đó, đầu tháng 3, chị T. thấy tài khoản Facebook “Nguyễn Nhi” đăng tin bán khẩu trang y tế qua mạng nên nhắn tin đặt mua 8 thùng khẩu trang với giá 20 triệu/thùng. Sau khi cho chị T. số điện thoại liên lạc, người này yêu cầu chị T. chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng 20 triệu đồng để đặt cọc. Sau khi chuyển tiền, chị T. không liên lạc được với người bán.

'Nữ quái' gây ra hàng loạt vụ lừa bán khẩu trang qua Facebook, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng
Đến khi bị bắt, số tiền Hương lừa đảo chiếm đoạt được lên đến 1,5 tỷ đồng.

Công an xác định, thông tin trên chứng minh nhân dân mà "đối tác" cung cấp cho chị T. là giả, số điện thoại cũng là sim rác.

Sau một thời gian phối hợp cùng các đơn vị chức năng tìm kiếm, ngày 8/3, Công an huyện Thiệu Hóa xác định Nguyễn Thị Thu Hương gây ra vụ lừa đảo. 

Thông tin trên báo Dân Trí, Hương khai đã lừa bán khẩu trang trên Facebook từ cuối năm 2019 đến nay, khi nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua khẩu trang trên mạng. Hương đã lập Facebook ảo để đăng thông tin bán khẩu trang. Cô ta sử dụng tài khoản ngân hàng mua trên mạng và chứng minh nhân dân giả để lừa đảo khách hàng.

Được biết, tính đến khi bị bắt, số tiền Hương lừa đảo chiếm đoạt được lên đến 1,5 tỷ đồng.

Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/nu-quai-gay-ra-hang-loat-vu-lua-ban-khau-trang-qua-facebook-chiem-doat-15-ty-dong-a468335.html