Pháp luật

'Nữ quái' có 4 tiền án tiếp tục trộm hàng trăm triệu đồng của nhà chùa

Dù đã có 4 tiền án và được tại ngoại nuôi con nhỏ nhưng "nữ quái" vẫn tiếp tục vào chùa trộm tiền và chia cho mẹ ruột một phần.

Ngày 17-7, Công an huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cho biết đã thực lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm Huyền Trân (SN 2003; ngụ TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều 12-7, bà Phan Thị Sạch (trụ trì chùa Ngọc Linh ở xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú) đến công an trình báo nhà chùa bị mất trộm số tiền hơn 571 triệu đồng và 300 USD.

'Nữ quái' có 4 tiền án tiếp tục trộm hàng trăm triệu đồng của nhà chùa
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (bìa trái) và Nguyễn Lâm Huyền Trân (Ảnh: Công an Bến Tre)

Công an huyện Thạnh Phú đã vào cuộc rà soát các đối tượng. Đến 21 giờ cùng ngày, công an xác định Trân và mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1969; tạm trú tại xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) là đối tượng thực hiện vụ trộm nên đề nghị đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Trân khai nhận do không có tiền tiêu xài nên vào chùa Ngọc Linh thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Trên đường tẩu thoát, Trân chia tiền cho mẹ ruột một phần và cất giữ lại một phần để tiêu xài.

Theo công an, Trân đã có 4 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Dù được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ nhưng "nữ quái" này lại tiếp tục đi trộm tiền.

Theo Minh Sơn (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/nu-quai-co-4-tien-an-tiep-tuc-trom-hang-tram-trieu-dong-cua-nha-chua-20220717100324697.htm