Pháp luật

‘Nữ quái’ cầm đầu đường dây câu trộm chó bằng ô tô

Mỗi đêm các đối tượng câu trộm từ 10 đến 15 con chó, thu lợi bất chính khoảng 10 triệu đồng.

Trung tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng trộm, tiêu thụ chó liên huyện.

Các đối tượng Nguyễn Thị Trinh (SN 1972, trú tại xóm 7A, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa); Phạm Văn Quảng (SN 1990, trú tại xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu) và Trần Phương (SN 1988, trú tại xóm 4, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu) bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

‘Nữ quái’ cầm đầu đường dây câu trộm chó bằng ô tô
3 đối tượng cùng tang vật

Qua điều tra, công an phát hiện đối tượng Trinh làm nghề mua bán chó thịt nhưng thực chất sử dụng nhà ở làm nơi thu gom, tiêu thụ chó trộm cắp.

Khoảng 3h sáng 5/1, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng Trinh, Quảng và Phương đang có hành vi mua bán chó bị trộm cắp.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 ô tô Toyota Fortuner BKS 37A-22182, 6 xe máy có gắn kích điện, 3 bộ kích điện, chai bom xăng, súng cao su, băng keo, bao tải, lồng sắt,... và 32 con chó.

‘Nữ quái’ cầm đầu đường dây câu trộm chó bằng ô tô - 1
Mỗi đêm các đối tượng trộm 10-15 con chó, thu lợi 5-10 triệu đồng

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quảng và Phương khai nhận, mỗi đêm sẽ trộm từ 10-15 con chó, sau đó đưa về tại nhà Trinh để tiêu thụ, kiếm lời 5 đến 10 triệu đồng.

Các đối tượng sử dụng xe ô tô hoặc xe mô tô có gắn thòng lọng, kích điện làm phương tiện phạm tội. Khi bị người dân phát hiện thì sẵn sàng sử dụng hung khí (súng tự chế, dao, súng, bom xăng…) mang theo người để đe dọa, chống trả.

Thời gian hoạt động của 2 đối tượng này từ 22h-3h sáng hôm sau, với địa điểm rộng khắp các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, TXThái Hòa.

Công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo Phạm Tâm - Quốc Huy (VietNamNet)