Pháp luật

'Nữ quái" 17 tuổi tuyển cộng tác viên online bán khẩu trang rồi lừa tiền

Yến lập Facebook ảo rồi đăng tuyển cộng tác viên bán hàng online, sau đó yêu cầu cộng tác viên chuyển tiền để chiếm đoạt.

Lữ Thị Yến (17 tuổi, trú bản Sỏi, Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) vừa bị Công an huyện Anh Sơn bắt về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, gần đây Lữ Thị Yến lập facebook ảo lấy tên là Dung giới thiệu mình làm nghề bán hàng online cần tuyển cộng tác viên cấp cho đại lý cấp dưới.

'Nữ quái" 17 tuổi tuyển cộng tác viên online bán khẩu trang rồi lừa tiền
Hình ảnh qua mạng của nữ quái 17 tuổi. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Biết thông tin này, cháu Đặng Thị Kim Cúc (15 tuổi, trú xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) được Facebook Dung tuyển dụng bán hàng online. Cúc có đặt một số hàng gồm 4 thùng khẩu trang, một số dây xạc, linh kiện điện thoại và thắt lưng với tổng số tiền là 8,5 triệu đồng.

Sau khi đặt hàng thì Facebook Dung yêu cầu cháu Cúc chuyển số tiền trên qua dịch vụ Bank plus rồi sẽ chuyển hàng. Bé gái khi chuyển cho tiền xong cho Dung, song không nhận được hàng và không thể liên lạc qua điện thoại, bị chặn facebook.

Ngày 1-3, cháu Cúc trình báo sự việc trên lên, Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Anh Sơn. Công an vào cuộc điều tra gặp khó khăn do Facebook Hoàng Thủy Dung là Facebook ảo, số điện thoại dùng SIM rác…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Anh Sơn điều tra ra Facebook Hoàng Thủy Dung chính là Yến. 

Hiện tại, Công an huyện Anh Sơn đã thu giữ số tiền 8,5 triệu đồng và tiếp tục điều tra.

HL (Nguoiduatin.vn)