Pháp luật

Nữ nghi phạm sát hại chủ shop quần áo từng uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng bất thành

Quá trình bỏ trốn, Hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng bất thành, sau đó bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khu nhà hoang.

Ngày 12/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa bắt giữ thành công nghi phạm Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang), nghi phạm sát hại dã man nữ chủ shop quần áo trong đêm 11/4.

Như vậy, Hà bị bắt sau 12 tiếng gây án, khi đang lẩn trốn tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn Nhã Nam. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gói thuốc diệt chuột và một bãi nôn.

Nữ nghi phạm sát hại chủ shop quần áo từng uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng bất thành
Phạm Thị Hà tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang. 

Bước đầu tại cơ quan Công an, Phạm Thị Hà đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi sát hại chủ cửa hàng quần áo, trong quá trình lẩn trốn, Hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng bất thành.

Được biết, Hà là chị họ của chị M. (nạn nhân). Tại địa phương, chị M. là người hiền lành, vừa mở cửa hàng bán quần áo tại nhà, còn Hà nghề nghiệp không ổn định, từng đi làm ăn xa mới về địa phương.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 22h ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Tân Yên về việc khoảng 20h cùng ngày, tại khu vực tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, chị D.T.T.M. (SN 1997) bị một người phụ nữ dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ.

Hậu quả, nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, người phụ nữ vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nu-nghi-pham-sat-hai-chu-shop-quan-ao-tung-uong-thuoc-diet-chuot-tu-tu-nhung-bat-thanh-tintuc818412