Pháp luật

Nữ giúp việc dẫn đồng bọn trộm túi Hermes, Chanel cùng hàng trăm triệu của chủ nhà

Quá trình giúp việc, Hiền biết gia chủ có số tiền lớn để tại nhà nên đã lên kế hoạch, rủ thêm đồng bọn để trộm cắp lúc chủ nhà đi vắng.

Ngày 8/7, Công an quận Ba Đình cho biết, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Hoàng Thu Hiền (SN 1972, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Văn Dụ (SN 1980) và Vũ Văn Lương (SN 1980) cùng trú tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 25/6, Công an phường Đội Cấn, quận Ba Đình nhận được trình báo của chị A. (trú ở phường Đội Cấn) về việc chiều cùng ngày chị phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm hơn 200 triệu đồng, cùng 1 túi xách nhãn hiệu Hermes, 1 túi xách nhãn hiệu Chanel.

Công an quận Ba Đình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ các nghi phạm nêu trên.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai làm giúp việc cho gia đình chị A. từ năm 2020 đến nay. Quá trình giúp việc, đối tượng biết gia đình có số tiền lớn để tại nhà.

Ngày 25/6, khi gia đình chị A. ra khỏi nhà, Hiền đã gọi điện cho Dụ (là khách thuê khu vực phía ngoài nhà của chị A. để kinh doanh) vào nhà thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, Dụ gọi điện cho Vũ Văn Lương đến để trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước đó, Hiền cũng đã ăn trộm của gia đình chị A. 52 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nu-giup-viec-dan-dong-bon-trom-tui-hermes-chanel-cung-hang-tram-trieu-cua-chu-nha-tintuc831089