Pháp luật

Nữ con tin bị kẻ ngáo đá khống chế: 'Tôi nghĩ hắn sẽ cắt cổ tôi'

Cảnh sát nổ súng giải cứu nữ nhân viên bị bắt làm con tin

Nữ nhân viên ở Huế bị kẻ ngáo đá khống chế kể về 1 giờ đồng hồ bị nghi phạm kề dao vào cổ và kéo lê đi nhiều nơi trong công ty.

Liên quan đến vụ "1 giờ căng thẳng giải cứu nữ con tin bị kẻ nghi "ngáo đá" khống chế” xảy ra ở TP.Huế, chiều nay (29.5), nạn nhân Huỳnh Thị Cẩm Phương (SN 1983) vẫn đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Huế.

Nữ con tin bị kẻ ngáo đá khống chế: 'Tôi nghĩ hắn sẽ cắt cổ tôi'
Nạn nhân Huỳnh Thị Cẩm Phương tại bệnh viện. 

Theo ghi nhận của PV, hiện trên người chị Phương có nhiều vết thương nhẹ, trong đó đáng chú ý là vết cứa ở cổ do nghi phạm dùng dao kề vào cổ nạn nhân gây ra. Hai đầu gối của chị Phương bị bầm tím và trầy xước do bị nghi phạm kéo lê.

Tiếp xúc với PV, chị Phương vẫn chưa hết nét sợ hãi. Chị kể, hiện bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng nên không thể bình tĩnh nhớ hết chi tiết mình bị nghi phạm dùng dao khống chế tại trụ sở công ty.

"Tôi đang ra ngoài đi vệ sinh thì bị hắn dùng dao lao vào đe doạ, khống chế. Hắn kề dao vào cổ tôi rồi kéo lê tôi đi nhiều chỗ trong trụ sở công ty. Khi đó, tôi thực sự bị hoảng loạn. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ cắt cổ tôi và tôi sẽ không thể sống sót", chị Phương kể với khuôn mặt thất thần.

Theo lãnh đạo Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế, nạn nhân Phương đang dần ổn định nhưng vẫn phải chờ kết quả kiểm tra sức khỏe cụ thể.

Nữ con tin bị kẻ ngáo đá khống chế: 'Tôi nghĩ hắn sẽ cắt cổ tôi' - 1
Nghi phạm Ngô Thanh Tịnh. 

Như tin đã đưa, vào khoảng 7h30 ngày 29.5, Ngô Thanh Tịnh (37 tuổi, trú 15 Đào Trinh Nhất, phường Vỹ Dạ, TP.Huế) xông vào trụ sở Công ty Cấp nước Thừa Thiên-Huế (đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP.Huế) trong trạng thái người ở trần và có biểu hiện "ngáo đá".

Sau khi đập phá phòng bảo vệ công ty, Tịnh dùng dao và kéo khống chế nữ nhân viên Huỳnh Thị Cẩm Phương. Vụ việc khiến hàng loạt cán bộ, nhân viên Công ty Cấp nước Thừa Thiên-Huế hoảng sợ, tháo chạy tán loạn. Sau một thời gian khống chế nữ nhân viên Phương, Tịnh đưa nạn nhân lên tầng cao của tòa nhà công ty. 

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an TP.Huế đến hiện trường giải cứu nạn nhân. Phải mất khoảng 1 tiếng đồng hồ triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an mới tiếp cận khống chế được đối tượng và giải thoát cho nạn nhân. 

Được biết, Tịnh từng làm tài xế cho một hãng taxi ở TP.Huế nhưng đã xin nghỉ việc cách đây một thời gian.

Nguồn tin từ cơ quan công an cho hay, Tịnh là đối tượng nghiện ma túy và tại thời điểm gây án, nghi phạm bị "ngáo đá".

Theo Trần Hòe (Dân Việt)