Pháp luật

Khởi tố nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

Trong thời gian làm cán bộ một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện Bình Đại (Bến Tre), Nguyễn Thị Mai Phương lừa vay tiền và chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Ngày 5-3, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Mai Phương (40 tuổi, ngụ ấp Bình Thới 3, xã Bình Thới, huyện Bình Đại) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng
Cơ quan điều tra làm việc với bị can Phạm Thị Mai Phương . Ảnh: N.Đ

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến giữa năm 2020, khi làm nhân viên một Chi nhánh ngân hàng tại huyện Bình Đại, Nguyễn Thị Mai Phương đã vay tiền của nhiều người dân với nhu cầu để đáo hạn ngân hàng.  

Sau khi vay tiền, Phương dùng để sử dụng vào mục đích trả nợ cá nhân. Tổng cộng Phương đã vay và chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của 6 người. Trước đó Phương nợ tiền của nhiều người và vay tiền của người sau để trả nợ cho người trước. 

Do không có khả năng chi trả kéo dài nên các cá nhân bị Phạm Thị Mai Phương lừa tiền đã tố cáo với cơ quan chức năng.  

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Do Phương đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan CSĐT cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

HL (Nguoiduatin.vn)