Pháp luật

Nữ bị cáo lĩnh án tử hình sau gần chục năm ra tù

Bị cáo khai, sau khi ra tù, Dũng gặp lại Hà và đặt mua 5 kg ma túy. Ngay sau đó, nữ bị cáo vào vũ trường tìm nguồn cung cấp "hàng cấm" với giá 350 triệu đồng/kg.

Ngày 1/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên bị cáo Vũ Thị Thu Hà (44 tuổi, quê Hải Phòng) và Viên Ngọc Dũng (34 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) cùng mức án tử hình về tội Mua bán trái phép ma túy.

Nữ bị cáo lĩnh án tử hình sau gần chục năm ra tù
Bị cáo Vũ Thị Thu Hà bị áp giải sau phiên xử. Ảnh: Kỳ Hoa.

Với cùng tội danh do liên quan đến vụ án, bị cáo Hoàng Phú Huỳnh (28 tuổi, quê Hải Phòng) lĩnh án chung thân.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 7/2/2017, công an bắt quả tang Dũng đang cất giữ ma túy để bán tại đường Phổ Quang, quận Tân Bình, TP.HCM. Qua kiểm tra, trong túi xách của anh ta có 3 gói nylon chứa hơn 5 kg ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm một lượng nhỏ "hàng cấm" tại nhà của Dũng trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7. Hôm sau, Hà và Huỳnh bị bắt giữ trong quá trình mở rộng điều tra.

Hà khai rằng từng là bạn tù của Dũng tại trại giam Bố Lá (tỉnh Bình Dương). Đến năm 2009, nữ bị cáo 44 tuổi ra tù, sau đó vào TP.HCM sinh sống. Trong thời gian này, Huỳnh đến ở nhờ nhà Hà.

Khoảng một năm sau, Dũng gặp lại Hà và đặt mua 5 kg ma túy. Theo đó, nữ bị cáo vào vũ trường tìm nguồn cung cấp "hàng cấm" với giá 350 triệu đồng/kg.

Sáng 7/2/2017, Hà đưa "hàng" cho Huỳnh để giao cho bạn tù. Nhận được ma túy, Dũng mang đi bán thì bị công an bắt quả tang.

Theo Kỳ Hoa (Tri Thức Trực Tuyến)