Pháp luật

Nữ 'ăn xin' 5 tiền án bị bắt quả tang hành nghề trộm cắp

Nữ đạo chích chuyên nghiệp có 5 tiền án đóng giả làm người ăn xin, tìm nhà dân không khóa cửa, lợi dụng gia chủ sơ hở… đột nhập để trộm tài sản. Nếu bị phát hiện, Phượng sẽ giả vờ xin ăn.

Ngày 19/4, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Phượng (28 tuổi, ngụ phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nữ 'ăn xin' 5 tiền án bị bắt quả tang hành nghề trộm cắp
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Phượng.

Thông điều tra ban đầu, khoảng 6h ngày 13/3, Phượng đi ngang ngôi nhà đang mở cổng ở phường Mân Thái (quận Sơn Trà), thấy chủ nhà đang ngủ say nên nữ đạo chính đã lẻn vào trộm cắp điện thoại rồi bỏ trốn.

Tiếp đó, Phượng lẻn vào lán trại công trình công nhân đang ngủ ở ngã ba Morrison - Võ Nghĩa (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) để trộm cắp thì bị công nhân bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Phượng khóc lóc thừa nhận vụ trộm điện thoại và xin trả lại cho gia chủ. Nữ quái này còn khóc lóc xin tha, cảnh sát sau đó cho Phượng này tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Được 'thả', Phượng không hề chịu hối cải mà ngay lập tức tái phạm. Cụ thể, tối ngày 17/4, Phượng lại đột nhập vào một nhà dân phường An Hải Đông trộm 10 triệu đồng và bị công an tuần tra bắt giữ.

Lần này, Phượng khai đóng giả người ăn xin, tìm nhà dân không khóa cửa, lợi dụng gia chủ sơ hở… đột nhập để trộm tài sản. Nếu bị phát hiện, Phượng sẽ giả vờ xin ăn.

Theo hồ sơ của cảnh sát, Phượng đã có 5 tiền án trộm cắp với tổng cộng gần 6 năm tù. Bản án mới nhất Phượng vừa chấp hành xong do TAND quận Ngũ Hành Sơn tuyên phạt 2 năm tù.

PTH (Nguoiduatin.vn)