Pháp luật

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường

Sáng 13/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tiến hành thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, nghi bị bỏ quên trên xe. Buổi thực nghiệm có sự tham gia của gia đình nạn nhân cùng với sự xuất hiện từ đầu của tài xế Doãn Quý Phiến.

8h20, sau khi rời khỏi trường Gateway, chiếc xe chở bé trai 6 tuổi di chuyển về kí túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền để tiếp tục thực nghiệm.

Tại đây, tài xế Doãn Quý Phiến diễn tả lại sự việc hôm xảy ra, dự kiến buổi thực nghiệm sẽ tiếp tục vào chiều nay.

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 1
Chiếc xe đưa đón bé L. di chuyển về phía Học viện.

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 2

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 3

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 4
Tài xế Phiến diễn tả lại sự việc hôm 6/8.

7h30 phút, chiếc xe 16 chỗ do tài xế Phiến điều khiển bắt đầu di chuyển để dựng lại hiện trường.

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 5
Chiếc xe đưa đón bé L. trường Gateway.

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 6

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 7

 Ngay từ sáng sớm, tài xế Phiến đã được cảnh sát đưa đưa đến trường Gateway. Tài xế này dù sau khi bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại để điều tra. Bố của bé L. cũng có mặt tại buổi thực nghiệm sáng nay cùng với các luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình.

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 8
Tài xế Doãn Quý Phiến.

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 9

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 10

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 11

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 12

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 13

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 14

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 15

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 16
Bố của bé L. cùng với các luật sư.

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 17

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 18

NÓNG: Thực nghiệm điều tra vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, tài xế Phiến có mặt ở hiện trường - 19
Buổi thực nghiệm được tiến hành sáng 13/9.

Trước đó vào ngày 11/9, buổi thực nghiệm điều tra đã bị hoãn. Trao đổi với PV, ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy cho biết, buổi thực nghiệm đã bị hoãn vì vắng mặt những người liên quan.

Vào tối 27/8, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cho biết đơn vị này đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Bích Quy (SN 1964, trú phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội). Bà Quy được xác định là người đưa đón cháu L. trong vụ việc xảy ra tại trường Gateway.

Theo Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, bà Quy bị cáo buộc "vô ý không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi" dẫn tới việc bé Lê Hoàng L. bị bỏ quên trên chiếc xe Ford Transit biển số 29B-069.56 suốt 9 tiếng ngày 6/8.

Theo kết quả giám định, bé chết vì bị sốc nhiệt, suy hô hấp, không có nguyên nhân bệnh lý.

Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cũng đã khởi tố tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà), khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Quy. Hai người này cùng bị VKS xác định đã "vô ý tự tin và cẩu thả". Tuy nhiên tài xế Phiến được tại ngoại để điều tra.

Theo Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, đây là kết quả điều tra bước đầu và trong quá trình làm sáng tỏ vụ án sẽ xem xét trách nhiệm của nhà trường.

Theo Gia Đoàn (Helino)