Pháp luật

Nồi bún riêu bị bỏ thuốc chuột: Đã có kết quả giám định

Sau hai ngày gửi mẫu phân tích, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 9 khẳng định các mẫu nước lèo nồi bún riêu đều có thuốc diệt chuột.

Sau hai ngày gửi mẫu phân tích, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 9 khẳng định các mẫu nước lèo nồi bún riêu đều có thuốc diệt chuột.
 
Nồi nước lèo bún riêu và lọ mẫu nước gửi đi phân tích - Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 27-12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 9, TP.HCM cho biết vừa có kết quả phân tích các mẫu nước lèo của chị Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi, ngụ phường Tân Phú) nghi bị bỏ thuốc diệt chuột.

Theo đó, kết luận của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an khẳng định cả hai mẫu phẩm nước lèo do Công an Quận 9 gửi xét nghiệm đều có sự hiện diện của thuốc diệt chuột, chất độc thuộc nhóm 1, gây nguy hiểm cho người và gia súc sử dụng.

Theo Công an quận 9, từ kết luận này đơn vị sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho phòng cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 4g30 ngày 25-12 chị Tuyết nấu bún riêu bán trên đường Nam Cao (khu phố 1, phường Tân Phú).

Khi đang nấu nước lèo, do thiếu một số đồ nên chị Tuyết chạy ra chợ mua. Lúc quay về chị phát hiện nồi nước lèo nổi váng nước màu đen, mùi khác thường.

Nghi nồi nước lèo bị ai đó can thiệp, chị Tuyết mở camera giám sát của gia đình thì phát hiện thời điểm chị vắng mặt, bà Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, chị Tuyết gọi bằng cô) lén bỏ một vật vào nồi nước lèo.

Kiểm tra thùng rác nơi bà Điệp vứt bọc rác, chị Tuyết phát hiện vỏ thuốc diệt chuột nên chị trình báo công an phường Tân Phú.

Tại cơ quan điều tra, bà Điệp thừa nhận đã bỏ thuốc chuột vào nồi nước lèo của chị Tuyết do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai.

Theo Hoàng Lộc (Tuổi Trẻ)