Pháp luật

Nổ súng trước quán cơm '0 đồng' khiến người đi phát quà từ thiện bị thương

Một nhóm đang đứng phát từ thiện cho người nghèo thì bất ngờ có một đối tượng đi xe máy, bịt mặt chĩa súng nhằm về phía nhóm người này bóp cò.

Ngày 21/9, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ nổ súng xảy ra sáng cùng ngày trên phố Phạm Bá Trực, thuộc phường Minh Khai khiến anh N.Q.H (ở quận Lê Chân) bị thương.

Nổ súng trước quán cơm '0 đồng' khiến người đi phát quà từ thiện bị thương
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo ghi nhận ban đầu, vào thời gian trên, anh Nguyễn Quốc H. (SN 1991, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đang đứng ở khu vực trước cửa quán cơm "0 đồng" tại phố Phạm Bá Trực (phường Minh Khai, quận Hồng Bàng). Bất ngờ có một đối tượng đi xe máy, bịt mặt chĩa súng nhằm về phía anh H. bóp cò. Sau khi nổ súng, hung thủ đã nhanh chân tẩu thoát.

Vụ việc khiến anh H. bị thương ở chân phải. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Khu vực xảy ra vụ việc còn sót lại một vỏ đạn bằng đồng.

Một số nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra vụ án, khu vực nơi xảy ra vụ nổ súng có ít người qua lại nên không gây thương vong cho nhiều người.

Được biết, quán cơm số 4 Phạm Bá Trực là nơi phát cơm từ thiện cho những người nghèo, người vô gia cư.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)