Pháp luật

Nổ súng trấn áp kẻ dùng dao 'dọa' công an khám hiện trường tai nạn

Thấy cảnh sát khám nghiệm hiện trường khi xe em trai gây tai nạn, Hùng chửi bới, xúc phạm rồi dùng dao cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khiến cảnh sát phải nổ súng trấn áp.

Nổ súng trấn áp kẻ dùng dao 'dọa' công an khám hiện trường tai nạn
Lê Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 14h30 ngày 2/5, ôtô tải biển Hà Tĩnh do Tô Hữu Thắng (29 tuổi, trú huyện Nghi Xuân) điều khiển chạy trên quốc lộ 15. Khi qua xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc thì xảy ra va chạm với xe máy biển 38H do Lê Hữu Hòa (36 tuổi, trú huyện Can Lộc) kéo theo xe lôi chở bò.

Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy bị biến dạng, hư hỏng, con bò kéo trên xe lôi chết tại chỗ. Ôtô tải móp méo phần đầu.

Nổ súng trấn áp kẻ dùng dao 'dọa' công an khám hiện trường tai nạn - 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.N.

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường. Tại đây, Lê Văn Hùng (anh trai Hòa) bất ngờ xuất hiện và có hành vi chửi bới, xúc phạm. Tiếp đó, Hùng cầm con dao dài khoảng 30 cm đe dọa, ngăn cản tổ công tác làm việc.

Cảnh sát buộc phải nổ súng trấn áp, đưa kẻ cản trở về cơ quan điều tra. Lê Văn Hùng về (43 tuổi, trú xã Sơn Lộc) sau đó bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo Phạm Trường (Tri Thức Trực Tuyến)