Pháp luật

Nổ súng bắt ông trùm buôn bán gần 1.400 bánh heroin

Sau khi bị bắt, hàng xóm, anh em của nghi phạm đã bao vây, dùng gậy, ném đá cản trở lực lượng chức năng, đã buộc lực lượng truy bắt phải bắn súng chỉ thiên để trấn áp.

 

Sau khi bị bắt, hàng xóm, anh em của nghi phạm đã bao vây, dùng gậy, ném đá cản trở lực lượng chức năng, đã buộc lực lượng truy bắt phải bắn súng chỉ thiên để trấn áp.

Người bị bắt giữ là Giàng Bia Dính (tức Giàng La Dính, 46 tuổi, trú tại bản Pu Cai, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) là một trong 8 kẻ cộm cán đã bị lực lượng Công an tỉnh Điện Biên truy tố vào năm 2015, trong Chuyên án X. 

Giàng Bia Dính và 2 người khác đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú vào tháng 4/2015. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định truy nã số 12, ngày 1/11/2015 về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với Giàng Bia Dính.

Theo đó, Chuyên án X được Công an tỉnh Điện Biên xác lập từ tháng 4/2013, đến tháng 12/2014 mới bóc gỡ. Trong chuyên án này, các tội phạm hoạt động rất tinh vi đều là anh em ruột, họ hàng thân thích rải suốt từ Lào, qua Điện Biên, Lào Cai sang đến Trung Quốc. 

No sung bat ong trum buon ban gan 1.400 banh heroin hinh anh 1
 Giàng Bia Dính tại cơ quan điều tra.

Họ dùng xe ôtô du lịch, thiết kế khoang bí mật trong xe, chứa hàng trăm bánh heroin, chạy thẳng từ ở Lào, qua Điện Biên - Lào Cai rồi đổi cho nhau 1 chiếc xe tương tự, đổi biển số để chiếc xe có chứa ma túy chạy thẳng sang Trung Quốc mới dỡ hàng tiêu thụ.

Trong chuyên án này, đơn vị đã đấu tranh, bắt, khởi tố 11 nghi phạm, tạm giữ 7 chiếc xe, thu hơn 3 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kê biên 1 ngôi nhà 3 tầng ở TP Điện Biên Phủ, 1 trang trại 16 ha ở tỉnh Hà Giang. Các nghi phạm khai nhận đã nhiều lần mua bán, vận chuyển gần 1.400 bánh heroin.

Đầu tháng 8/2016, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, thời gian gần đây Giàng Bia Dính thường xuyên xuất hiện tại lán nương của gia đình tại bản Pu Cai, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Điện Biên Đông đã xây dựng Kế hoạch để xác minh, làm rõ, truy bắt nghi phạm. Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông đã điều động lực lượng trinh sát tuyệt đối giữ bí mật, bám chắc di biến động của nghi phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm này.

Là một kẻ cộm cán trong đường dây ma túy lớn, Giàng Bia Dính thường thủ sẵn hung khí, vũ khí trong nhà, nên yếu tố đảm bảo về người và tài sản cho lực lượng truy bắt được đặt lên hàng đầu. 

Vào hồi 11h ngày 7/10, khi Giàng Bia Dính đi tắm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, lực lượng Công an đã áp sát vòng vây, truy bắt Giàng Bia Dính.

Bất ngờ bị lực lượng công an tầm nã, Dính đã hung hãn chống trả quyết liệt nhằm tìm đường tẩu thoát nhưng lực lượng Công an đã khép chặt vong vây bắt giữ thành công.

Được biết, trong quá trình bắt giữ Giàng Bia Dính, nhiều người dân bản là anh em, họ hàng đã bao vây, dùng gậy, ném đá cản trở lực lượng chức năng, đã buộc lực lượng truy bắt phải bắn súng chỉ thiên để trấn áp.

Công an huyện Điện Biên Đông đang tiến hành điều tra làm rõ.
 

Theo Tuấn Anh-Trần Xuân (CAND Online)