Pháp luật

Những vụ án mạng thương tâm rúng động ngày Tết

Trong số các vụ án dịp Tết, đến nay kẻ giết cô gái bán gà ở Điện Biên vẫn chưa lộ diện. Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã vào cuộc.

Trước và trong Tết, dư luận cả nước xôn xao bởi hàng loạt vụ án mạng thương tâm xảy ra. Trong đó có vụ tài xế taxi bị sát hại ở sân vận động Mỹ Đình; cô gái ở Điện Biên đi giao gà bị sát hại; gã chồng ở Bến Tre cùng lúc đâm chết vợ và một phụ nữ vì nghi quan hệ đồng tính...

9X sát hại tài xế taxi để cướp

Tối 29/1, anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lái taxi 4 chỗ của hãng Linh Anh để đi tìm khách như thường lệ. Chiếc xe do tài xế vay vốn ngân hàng để mua làm phương tiện kiếm sống, nuôi vợ đang mang thai và một cô con gái.

Đến đường Phạm Hùng, xe đón một vị khách khoảng 20 tuổi có dáng người gầy, cao 1,65-1,7 m, mặc áo khoác và quần màu đen, đi dép lê màu xanh lá cây, nói giọng miền Trung. Bước lên ôtô, nam thanh niên nói giọng miền Trung yêu cầu tài xế chở ra sân vận động Mỹ Đình, cách đó chừng vài cây số.

Khi taxi đến gần cổng phụ sân thuộc địa bàn phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), vị khách bất ngờ rút dao cứa cổ người cầm lái. Bị tấn công, anh Duy xô cửa chạy được khoảng 20 m thì gục ngã, tử vong.

Những vụ án mạng thương tâm rúng động ngày Tết
Nghi phạm Nguyễn Cảnh An. Ảnh: N.L.

Từ lời khai nhân chứng và rà soát camera trong taxi, Công an Hà Nội cùng lực lượng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) xác định vụ trọng án giết người, cướp tài sản và truy xét nghi phạm.

Án mạng xảy ra ngày giáp Tết gây xôn xao dư luận. Trực tiếp thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã đến hiện trường, chỉ đạo 150 cảnh sát thuộc các đơn vị phá án.

Quá trình điều tra, cảnh sát làm rõ nghi phạm là Nguyễn Cảnh An (sinh năm 1999, quê Nghệ An). Tối 3/2, lực lượng chức năng đã bắt được An tại quán Internet ở TP Hòa Bình.

Thanh niên 20 tuổi khai sau khi xem một video cảnh báo về nạn cướp tài sản của xe ôm, hắn mua dao rồi ra bến xe Mỹ Đình, vẫy taxi của anh Duy để gây án. Sau khi đoạt mạng nạn nhân, An chạy bộ khoảng 2 km rồi trộm một chiếc xe đạp, bỏ trốn cho đến khi bị bắt.

Người thân và chính quyền địa phương nơi An sinh sống đều khẳng định, nghi phạm 9X nghiện chơi game từ nhỏ. Hắn thường xuyên trộm tiền của cha mẹ để thỏa thú vui đó.

Cô gái đi giao gà mất tích chiều 30 Tết

Khoảng 12h ngày 7/2 (mùng 3 Tết), người dân phát hiện cô gái tử vong cạnh chuồng chăn nuôi lợn của một ngôi nhà bỏ hoang ở đội 11, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), cách quốc lộ 12 khoảng 50 m.

Nạn nhân là Cao Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên), con gái út trong gia đình có kinh tế ổn định ở địa phương.

Tại hiện trường, tử thi chỉ mặc quần lót và áo khoác nâu. Thi thể có nhiều thương tích, đang phân hủy và có dấu hiệu bị xâm hại.

Những vụ án mạng thương tâm rúng động ngày Tết - 1
Nữ nạn nhân và hình ảnh camera cô đi giao gà trước khi tử vong.

Trước đó, chiều 30 Tết, khi mẹ con Duyên bán hàng tại chợ Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) thì có người đàn ông khoảng gần 40 tuổi tuổi đến hỏi mua gà với số lượng lớn và yêu cầu giao đến phường Thanh Trường, cùng thành phố.

Chiều muộn hôm đó, Duyên lái xe máy đi giao gà cho mẹ nhưng không về. Gia đình đã tìm kiếm cô gái suốt những ngày Tết nhưng không có tin tức.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Điện Biên cùng Cục Cảnh sát hình sự nhận định cô gái bị sát hại. Xe máy nạn nhân sử dụng trước khi tử vong cũng được tìm thấy nơi phát hiện thi thể khoảng 20 km.

Cảnh sát đang truy xét người đàn ông đặt mua gà để làm rõ vụ án.

Chồng đâm chết 2 phụ nữ vì nghi vợ quan hệ đồng tính

Vụ án mạng thương tâm xảy ra hôm 8/2 (mùng 4 Tết) khiến dư luận tỉnh Bến Tre bàng hoàng.

Khuya hôm đó, ông Trần Thành Hổ (45 tuổi, trú huyện Mỏ Cày Bắc) không thấy vợ là bà Đặng Ngọc Mễ (cùng tuổi) về nhà nên đi tìm.

Đến chòi nuôi vịt của gia đình tại xã Tân Phú Tây, ông Hổ phát hiện vợ và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (51 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang ở cùng với nhau. Người đàn ông đã dùng dao đâm chết 2 phụ nữ.

Rạng sáng 9/2, 2 con của bà Mễ điện thoại cho mẹ không được nên ra chuồng vịt kiểm tra thì phát hiện 2 thi thể.

Về phần ông Hổ, sau khi gây án, ông ta ra cầu Hàm Luông gần nhà nhảy sông tự vẫn nhưng được người dân cứu sống.

Kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua vợ chồng ông Hổ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, bà Mễ đòi ly hôn. Nghi vợ có quan hệ đồng tính với bà Dung, ông Mễ theo dõi rồi gây trọng án.

Những vụ án mạng thương tâm rúng động ngày Tết - 2
Công an khám nghiệm hiện trường vụ trọng án. Ảnh: Công an cung cấp.Bé gái 11 tuổi bị bắn chết ngày đầu năm

Án mạng thương tâm xảy ra lúc 15h30 ngày 6/2 (mùng 2 Tết Kỷ Hợi) tại xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai.

Hôm đó, bé Ngô Phương Thảo (11 tuổi) sang nhà người bạn hàng xóm tên Trí để chơi. Gia đình đã đi chúc Tết ở TP Biên Hòa (Đồng Nai), chỉ có một mình Trí ở nhà.

Theo cảnh sát, trong lúc bé gái vui chơi, Trí đã dùng khẩu súng hơi của cha bắn cháu Thảo tử vong.

Điều tra ban đầu, Trí và Thảo không có xích mích. Tuy nhiên, Trí có vấn đề về thần kinh và đang được gia đình đưa đi điều trị. Còn nạn nhân 11 tuổi mồ côi cha mẹ, sống cùng ông bà từ khi lên 2 tuổi.

Nhân viên bán xăng bị đâm chết trước đêm giao thừa

Trọng án xảy ra rạng sáng 30 Tết tại cây xăng Đăng Nam ở ven quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong khiến người dân tỉnh Bình Thuận hoang mang.

Theo đó, khoảng 3h30 ngày 4/2, anh Đàm Thanh Long (19 tuổi, quê Ninh Thuận) đang làm việc thì một người đàn ông mặc áo trắng đi xe máy vào đổ xăng. Trong lúc nhân viên chăm chú bơm xăng, vị khách lạ mặt bất ngờ dùng hung khí tấn công từ phía sau.

Bị đánh bất ngờ, anh Long ngã gục tại chỗ và tử vong sau đó do chấn thương sọ não. Lúc này, kẻ gây án lộ mục đích giết người để cướp tài sản. Hơn 6 triệu đồng của nạn nhân đã bị tên cướp lấy đi trước khi hắn bỏ trốn.

Toàn bộ tội ác của hung thủ đã bị camera cây xăng ghi lại, khoảnh khắc gây án chỉ chừng 30 giây. Sau một tuần xảy ra trọng án, Công an tỉnh Bình Thuận đang truy tìm nghi can.

Cảnh sát cũng kêu gọi người dân hỗ trợ thông tin nếu phát hiện ra tung tích kẻ gây án.

Bộ Công an thống kê, năm 2018, lực lượng công an nhân dân đã điều tra, khám phá án gần 45.000 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 82,32%, cao hơn 1,9% so với năm 2017).

Lực lượng công an cũng đã triệt phá gần 3.000 băng, nhóm tội phạm, điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án trên cả nước. Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương đã kéo giảm 0,61% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2017.

Theo Hồng Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)