Pháp luật

Những hotgirl đăng toàn ảnh gái lạ hở bạo, khoe ngực ngồn ngộn kèm lời ong bướm 'ẩn ý'

Những hotgirl này che giấu thân phận thật, thường xuyên đăng hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng của các cô gái khác nhau cùng những lời mời chào hấp dẫn để thu hút đàn ông.

Với sự phát triển của mạng xã hội, việc kết bạn, tìm người "tâm sự", tìm bạn "tâm giao" trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Các ứng dụng quen thuộc như Facebook, Zalo, Telegram, Tinder,... là nơi để các đối tượng mua-bán dâm hoạt động bí mật, trá hình nhằm qua mặt cơ quan chức năng. 

Điển hình như trào lưu tìm Sugar Daddy, Sugar Baby, gái xinh đi tiệc tới bến PGA hay "máy bay bà già" săn phi công nở rộ trên nhiều hội nhóm, không còn đăng lén lút bí mật trong các nhóm chat nữa mà chuyển qua đăng công khai rất nhiều.

Các hội nhóm như "Cộng đồng PG-PB-***", "U30-40 tìm ***”, Hội *** tìm hạnh phúc mới,...  hoạt động công khai với lượng thành viên "khủng", mỗi ngày có hàng trăm bài đăng, các cô nàng thi nhau khoe ảnh sexy, nóng bỏng, kèm những lời mời chào lả lơi để thu hút các đối tượng có cùng nhu cầu. 

Những hotgirl đăng toàn ảnh gái lạ hở bạo, khoe ngực ngồn ngộn kèm lời ong bướm 'ẩn ý' Những hotgirl đăng toàn ảnh gái lạ hở bạo, khoe ngực ngồn ngộn kèm lời ong bướm amp;#34;ẩn ýamp;#34; - 2

Ngoài các thành viên tự "chào hàng" còn có sự xuất hiện của những "bà trùm" dùng cùng 1 tài khoản nhưng đăng nhiều "hồ sơ" của các cô gái lạ khác nhau để mời chào. 

Trong nhóm Hội *** tìm hạnh phúc mới, tài khoản Trương Thị Mỹ L. với avatar là một cô gái trẻ đăng profile của cả trăm người khác nhau, trong đó có những quý cô trẻ đẹp, khuôn mặt ngây thơ và cả những quý bà hồi xuân tìm "bạn tâm giao". 

Mỗi bài đăng sẽ có một lời giới thiệu khác nhau kèm thông tin, số điện thoại, cách thức liên lạc và giá cả hoặc yêu cầu cụ thể. Một số còn giới thiệu hoàn cảnh, tình trạng hôn nhân, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm... Những lời giới thiệu như: "U37 chồng mất 4 năm, giờ muốn làm quen với trai 40-50 tâm sự mỗi đêm buồn. Ai đó làm em vui thì mình kết duyên qua zalo em https://zalo.me/g/ochvb..."; "Tính em không thích nói nhiều, một là nhà nghỉ, 2 là phòng em, cô đơn quá trời muốn tìm cảm giác lạ mấy anh có giúp em được không ; "Già nhưng vẫn mặn mà. 32 tuổi độc thân kinh tế đầy đủ không vướng bận con cái. Không chê em cũ thì kết bạn Zalo em làm quen biết đâu hợp"...

Những hotgirl đăng toàn ảnh gái lạ hở bạo, khoe ngực ngồn ngộn kèm lời ong bướm 'ẩn ý' - 2

Những hotgirl đăng toàn ảnh gái lạ hở bạo, khoe ngực ngồn ngộn kèm lời ong bướm 'ẩn ý' - 3
Tài khoản Trương Thị Mỹ L. đăng hồ sơ của nhiều cô gái khác nhau cùng những lời mời lả lơi

Khi click vào trang cá nhân của tài khoản Trương Thị Mỹ L. thì không thấy bất cứ lượt tương tác nào, ảnh đại diện và thông tin cá nhân không chính chủ. Các bài đăng bài đăng trong đó đều là chia sẻ vu vơ không có tương tác. 

Những hotgirl đăng toàn ảnh gái lạ hở bạo, khoe ngực ngồn ngộn kèm lời ong bướm 'ẩn ý' - 4
Trang cá nhân của Trương Thị Mỹ L. là ảo

Bên cạnh các tài khoản ảo, còn có những "tú bà" hoạt động công khai và có lượt tương tác lớn. Tài khoản Hà Ru*** đăng tin tuyển dụng trên trang cá nhân: “Tuyển PGA, PGB số lượng nhiều, cát-xê khủng đảm bảo uy tín, ưu tiên sinh viên nữ có ngoại hình, tuổi từ 99-2004 muốn kiếm thêm thu nhập. Ai quan tâm inbox zalo số: 098765***”, “Chị cần gấp 2 PGA. Inbox chị biết thêm thông tin, cát-xê cao. Khách ở Sài Gòn”...

Những hotgirl đăng toàn ảnh gái lạ hở bạo, khoe ngực ngồn ngộn kèm lời ong bướm 'ẩn ý' - 5

“Do lượng khách quen nhiều nên chị cần tuyển: Tuyển PGA, PGB, SGBB khu vực Hà Nội và Sài Gòn. Cast tùy thuộc vào ngoại hình của các bạn: Tiệc B: 1-2 triệu/3h (đi cafe, đi xem phim, đi tiệc). Tiệc A: Show nhanh 3-20 triệu. SGBB: 10-50 triệu /tháng (khách gặp 1-2 lần 1 tuần). Yêu cầu tuổi 18-24, gương mặt và ngoại hình đẹp, cao từ 1m55 trở lên; thái độ vui vẻ, nhiệt tình, đúng hẹn, trung thực, không gian dối. Đặc biệt ưu tiên các em hiện là sinh viên, mẫu ảnh, người mẫu, hot face, đang gặp khó khăn về tài chính… Khách là doanh nhân, giám đốc trưởng phòng công ty. PG sẽ được bảo mật thông tin cá nhân không lộ ra ngoài, tiền nhận trước khi làm”, tài khoản Hà Ru*** đăng tuyển.

Cụ thể, PGA, PGB là loại hình giao dịch mà các cô gái xinh đẹp đi dự tiệc cùng khách. Sau đó nếu khách có yêu cầu mua bán, làm tình, quan hệ tình dục thì họ cũng sẵn sàng phục vụ, giá cả rất hậu hĩnh. Trong khi đó SGBB là những cô gái hẹn hò với các “ông chú có nhu cầu” để được nhận tiền, quà tặng, hỗ trợ hoặc các lợi ích tài chính và vật chất khác.

Những hotgirl đăng toàn ảnh gái lạ hở bạo, khoe ngực ngồn ngộn kèm lời ong bướm 'ẩn ý' - 6
Tú bà cũng thường xuyên đăng các câu "thả thính" và ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Nếu khách mua dâm có nhu cầu, các tú bà cũng trực tiếp bán dâm cho khách. 

Ngoài ra, trong các hội nhóm "tâm sự", tài khoản Ha Ru*** cũng đăng hồ sơ của nhiều cô gái khác nhau kèm ảnh và những lời mời. 

Click chuột vào trang cá nhân “tú bà” này, có thể thấy đó là một hotgirl trẻ măng với vẻ ngoài xinh xắn, cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước, có tới hàng trăm ngàn lượt theo dõi…  Ngay phần giới thiệu về trên trang cá nhân đã ghi rõ: “Tuyển PC - Môi giới MBBG - Nhiệt tình tư vấn - Uy tín - Đảm bảo - Kín đáo - Nhận hồ sơ đăng ký 24/24”.

Đặc điểm chung của các “hotgirl tú bà” này là sở hữu vóc dáng, nhan sắc ưa nhìn cộng với cách ăn nói khéo léo, trang cá nhân được xây dựng một cách chỉn chu để lấy được lòng tin từ khách hàng. Không chỉ khoe cuộc sống sang chảnh, ảnh chụp màn hình các giao dịch chuyển khoản khoe “tự kiếm được nhiều tiền”, các cô nàng “hotgirl” cũng liên tục đăng tải hình ảnh khoe thân sexy kèm caption "thả thính" như "Vốn em lễ phép thật thà/ Anh mà thấy chịu mang về nuôi đi"... Dưới mỗi bài đăng của các tú bà trên trang cá nhân thường có được lượng tương tác khá lớn, thu hút nhiều tài khoản nam giới bình luận khen ngợi, cợt nhả. 

Bằng chính tài khoản này, các tú bà sẽ tiếp cận nhiều khách đang có nhu cầu giải quyết nhu cầu sinh lý, trực tiếp ra giá và điều gái mại dâm đến khách sạn để "giao dịch". Mỗi giao dịch như vậy, các tú bà sẽ thu về khoản hoa hồng môi giới. Để vào đường dây bán dâm của các tú bà này, những cô gái phải được lựa chọn kỹ càng, từ hình thức bề ngoài đến khả năng giao tiếp và giữ bí mật tuyệt đối khi “có động”. Nếu khách mua dâm có nhu cầu, các tú bà cũng trực tiếp bán dâm cho khách. 

Trước đó, nhiều trường hợp các tú bà điều hành đường dây mại dâm, đồng thời tự mình đi khách đột lốt “hotgirl mạng” đã bị cơ quan điều tra triệt phá. Cao Thị Ninh (tức Cao "Kiều"; SN 1992, ngụ căn hộ 1902, Chung cư Teaco, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) là "tú bà" cầm đầu đường dây mua bán, môi giới mại dâm chuyên nghiệp trên địa bàn TP Thanh Hóa. 

Những hotgirl đăng toàn ảnh gái lạ hở bạo, khoe ngực ngồn ngộn kèm lời ong bướm 'ẩn ý' - 7
Nhan sắc của Cao Thị Ninh qua bức ảnh trên trang cá nhân

Theo lời hàng xóm, cô nàng này thường xuyên đi muộn và sáng hôm sau mới về ngủ (theo lời hàng xóm). Trên trang cá nhân, cô nàng này khoe mình đang là chủ của một cơ sở làm đẹp công nghệ cao, thể hiện cuộc sống khá giả như mua sắm hàng hiệu, lái xế hộp đi làm, ăn uống trong các nhà hàng hạng sang… Cho đến khi Cao “Kiều” bị "mời" về cơ quan điều tra, cư dân mạng mới vỡ lẽ.

Trước đó, Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, quê tỉnh Hà Nam, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) là đối tượng cầm đầu đường dây “gái gọi cao cấp” có giá lên đến hàng nghìn USD tại địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Cúc vốn tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Hà Nội lại vô cùng ưa nhìn. Sau khi ra trường, cô gái này lao vào con đường bán dâm để trụ lại ở thủ đô. Trên trang cá nhân, Cúc khoe mình là nhân viên tại một spa để ngụy trang, nhưng lại có mức sống khá giả, sử dụng hàng hiệu, lái xe sang hiệu Mercedes, sở hữu căn hộ cao cấp cùng hàng loạt bất động sản giá trị.

Những hotgirl đăng toàn ảnh gái lạ hở bạo, khoe ngực ngồn ngộn kèm lời ong bướm 'ẩn ý' - 8
Nhan sắc xinh đẹp của "má mì" Nguyễn Thị Cúc.

Có thể thấy, các hoạt động mại dâm và môi giới mại dâm có hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình theo dõi, điều tra và triệt phá. Theo quy định Pháp lệnh 10/2003/PL-UBTVQH11 về phòng, chống mại dâm, việc xử lý người bán dâm và môi giới mại dâm như sau:

Điều 23. Xử lý đối với người bán dâm

1. Người bán dâm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. Người bán dâm là người nước ngoài thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất.

2. Người bán dâm biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức xử phạt hành chính đối với người có hành vi bán dâm được quy định cụ thể tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP:

Điều 23. Hành vi bán dâm

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Riêng về tội môi giới mại dâm được quy định tại điều Điều 328. Tội môi giới mại dâm, Bộ luật hình sự 2015:

1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Theo H.A (Thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)




http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/vach-mat-hotgirl-khong-khoe-anh-ban-than-dang-toan-anh-ho-bao-khoe-nguc-ngon-ngon-cua-gai-la-d288481.html