Pháp luật

Những điều bất ngờ chưa tiết lộ về 'trùm' băng nhóm móc túi gieo rắc nỗi kinh hoàng ở KDL Suối Tiên

Quách Chinh Nhân - "trùm" băng nhóm móc túi tại khu du lịch Suối Tiên dù nhiều lần bị bắt nhưng vẫn "ngựa quen đường cũ". Nhân khai hành nghề móc túi để có tiền trả nợ và nuôi gia đình.

Vừa qua, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) bắt được 8 nghi phạm trong băng móc túi hành khách đi xe buýt trước Khu du lịch Suối Tiên (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) do Quách Chinh Nhân (biệt danh Siêu Nhân, 47 tuổi) cầm đầu. Băng nhóm này hoạt động khá lâu và là nỗi ám ảnh cho người dân nơi đây.

Nhóm này đã khai nhận việc dàn cảnh móc túi hành khách do Nhân "Siêu nhân" chỉ đạo. Chúng lợi dụng đám đông để tiếp cận hành khách khi lên xe buýt rồi trà trộn, chen lấn, xô đẩy để móc túi.

Thông tin trên Zing, trong năm 2019, Quách Chinh Nhân - ông "trùm" băng nhóm này từng 2 lần bị tạm giữ về hành vi móc túi. Cụ thể, đầu năm 2019, Quách Chinh Nhân bị Công an quận Thủ Đức tạm giữ về hành vi móc túi trên tuyến xe số 33, tang vật là một chiếc điện thoại Oppo cùng số tiền khoảng 4 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 20/9, Nhân bị Công an phường Tân Phú (quận 9) tạm giữ về hành vi Trộm cắp tài sản.

Dù hết lần này đến lần khác bị cảnh sát bắt nhưng Nhân chỉ bị xử phạt hành chính vì hành vi chưa đủ truy cứu trách nhiệm hình sự. Đại diện Đội cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức cho biết chưa thể xử lý đối tượng Nhân trước đó vì hành vi của đối tượng không đủ cơ sở khởi tố.

Ngày 19/10/2019, Nhân và Dương Thị Sen bị lực lượng cảnh sát bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi rộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh, lấy lời khai, Nhân và đồng bọn rất thủ đoạn, luôn tìm cách chống đối. Theo đại diện Đội cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức: "Lúc bị bắt thì đối tượng chỉ nhận thực hiện hành vi các vụ trước đó và chối tội hành vi vừa thực hiện. Chính vì đối tượng không khai nhận hành vi, vật chứng cũng không thu được trong người đối tượng và hình ảnh ghi lại sự việc không có nên cảnh sát không đủ điều kiện xử lý".

Chưa hết, đối tượng Nhân còn bị xử lý về tội Dâm ô đối với trẻ dưới 16 tuổi.

Những điều bất ngờ chưa tiết lộ về 'trùm' băng nhóm móc túi gieo rắc nỗi kinh hoàng ở KDL Suối Tiên
Quách Chinh Nhân - ông "trùm" băng nhóm móc túi ở KDL Suối Tiên.

Quá trình khai thác, đối tượng Nhân cho biết bản thân là người đồng tính. Tiền móc túi, hắn tiêu xài sinh hoạt cá nhân. Ngoài ra, Nhân còn nuôi 2 trai trẻ, một người 20 tuổi và một người 14 tuổi chủ yếu để phục vụ tình dục.

Nhân cho biết bản thân sống một mình và không có gia đình. Vì thiếu nợ hơn vài chục triệu, gã cầm đầu băng móc túi phải hành nghề phạm pháp. Đối tượng phân trần: "Cha mẹ tôi mất sớm nên từ nhỏ có một mình, bản thân thiếu hiểu biết nên làm chuyện phạm pháp. Tôi biết hành động của mình vô cùng sai trái, tôi hối hận lắm chứ nhưng vì khổ quá, lớn tuổi rồi mà không có công việc làm, không có tiền trả nợ".

Những điều bất ngờ chưa tiết lộ về 'trùm' băng nhóm móc túi gieo rắc nỗi kinh hoàng ở KDL Suối Tiên - 1
Các thành viên trong băng móc túi ở KDL Suối Tiên.

Cuối ngày 22/10, 10 bị hại đến trình báo. Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và kêu gọi những ai từng là nạn nhân hãy nhanh chóng đến Công an quận Thủ Đức để tố giác.

Báo Người Đưa Tin đưa tin trước đó, ngày 22/10, phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin chính thức về việc triệt phá băng nhóm dàn cảnh trộm cắp tài sản của người dân tại trạm dừng xe buýt khu du lịch (KDL) Suối Tiên, quận Thủ Đức (TP.HCM).

Qua công tác tiếp nhận tố giác của các bị hại, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng liên quan trong băng nhóm trộm cắp tài sản, gồm: Quách Chinh Nhân (SN 1972, tạm trú huyện Hóc Môn), Dương Thị Sen (SN 1965, tạm trú huyện Hóc Môn), Bùi Văn Vinh (SN 1987, không nơi cư trú nhất định), Đỗ Thị Hạnh (SN 1942, không nơi cư trú nhất định), Thiều Văn Điệp (SN 1983, tạm trú quận Thủ Đức).

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ được 3 vụ trộm cắp tài sản mà các đối tượng trên đã thực hiện tại khu vực trạm dừng xe buýt KDL Suối Tiên.

Các đối tượng khai nhận, khi phát hiện bị hại đeo ba lô hoặc túi xách chuẩn bị lên xe buýt, các đối tượng tiếp cận, tạo cản trở phía trước và xô đẩy phía sau rồi dùng tay lấy tài sản trong túi xách, ba lô. Lấy được tài sản, các đối tượng nhanh chóng chuyền tang vật cho đối tượng khác cất giấu.

Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)