Pháp luật

Nhóm tuổi teen gây ra 8 vụ cướp một tuần

Dương cùng nhóm bạn đeo khẩu trang, cầm dao chém nạn nhân, cướp xe máy, túi xách và tiền trên đường phố Hà Nội.

Nhóm tuổi teen gây ra 8 vụ cướp một tuần
Ảnh minh h

Ngày 24/5, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Đỗ Trùng Dương (19 tuổi), Trần Tùng Dương (16 tuổi), Lê Tuấn Minh (17 tuổi) và Tạ Thăng Long (18 tuổi) về tội cướp tài sản.

Lời khai và tài liệu thể hiện, nhóm thanh thiếu niên bỏ học sớm, quen nhau qua Facebook. Để có tiền sống dạt nhà, cuối tháng 6/2017, Trùng Dương rủ cả nhóm mang theo hung khí, tìm người trên phố, để gây án. Ban đêm, đường phố vắng người qua lại, chúng đeo khẩu trang gây án để tránh bị phát hiện.

Giữa đêm 28/6/2017, cả nhóm mang theo dao quắm, đi xe máy lang thang qua các phố tìm nạn nhân. Khi tới đường Hoàng Hoa Thám, phát hiện nam thanh niên đi xe Honda Dream, Trùng Dương vượt lên, chặn đầu xe, rồi lao xuống, chém anh này.

Bị chém trúng tay trái, nạn nhân vứt lại xe máy, bỏ chạy. Cả bọn lấy xe tang vật cướp được để đi lại. Một tuần sau, trong lúc tăm tia trên phố Kim Mã, phát hiện cô gái đi xe máy một mình, đeo túi xách nên cả nhóm bám theo. Trùng Dương giơ kiếm đe dọa, lấy được chiếc túi có điện thoại, một triệu đồng.

Theo cáo buộc, trong hơn một tuần, nhóm cướp gây ra tám vụ. Ngoài ra, chúng còn thừa nhận thực hiện sáu vụ khác song cơ quan điều tra chưa xác định được bị hại nên tách xử lý sau.

Với vai trò cầm đầu, Trùng Dương bị tòa tuyên phạt án chín năm tù, ba bị cáo còn lại đều nhận cùng mức án bảy năm.

Theo Việt Dũng (VnExpress.net)