Pháp luật

Nhóm trộm điện thoại trong siêu thị Điện Máy Xanh ở Đà Nẵng khai gì?

Sáng 19/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan vụ Siêu thị Điện máy Xanh mất hơn 100 điện thoại trong đêm mưa lũ lịch sử 14/10.

Bước đầu, Cảnh sát đã xác định 5 đối tượng có liên quan vụ mất trộm tài sản tại siêu thị Điện máy Xanh gồm Phạm Bảo Duy (sinh năm 1998), Hồ Minh Trí (sinh năm 2003),  Hà Công Tiến Đạt (sinh năm 2002), Nguyễn Bá Hoàng Quân (sinh năm 2002) và Tạ Quốc Thắng (sinh năm 1999).

Trong đó, Duy là nhân viên bán hàng cửa hàng Thế giới di động trên đường Ông Ích Đường. Trí, Đạt, Quân là nhân viên phục vụ quán bida số tại đường Tôn Đức Thắng, còn Thắng nhân viên lái xe.

Các đối tượng khai nhận, vào đêm 14/10, sau khi đánh bida xong, do mưa lớn, nước dâng cao nên nhóm người này đi về. Khi ngang qua cửa hàng Điện máy Xanh, thấy cửa kính cường lực bị vỡ và trong cửa hàng không có người trông coi nên đã rủ nhau vào tìm tài sản để trộm và lấy đi hàng chục chiếc điện thoại di động.

Lúc này, siêu thị có 30-40 người đang trú mưa lụt. Trí, Đạt, Quân đã trà trộn vào để thực hiện hành vi trộm điện thoại. Hai đối tượng khác có mặt tại siêu thị Điện máy Xanh là Thắng, Duy cũng tiện tay trộm điện thoại.

Cụ thể, Duy lấy 13 chiếc điện thoại di động các loại cho vào túi xách của mình, Trí phát hiện trên kệ trưng bày và trong bao nylon có đựng điện thoại do nhân viên gom lại trước đó, nên lấy đi 20 chiếc các loại. Quân lấy 4 chiếc, Thắng lấy 3 chiếc. Sau khi lấy được số điện thoại này, chúng lội nước về lại quán bida để tìm cách cất giấu.

Nhóm trộm điện thoại trong siêu thị Điện Máy Xanh ở Đà Nẵng khai gì?
 Nhóm thanh niên liên quan vụ trộm cắp điện thoại tại Điện máy Xanh trong đêm mưa lũ 14/10.

Trước đó, như Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, chiều 15/10, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) nhận trình báo của chị Ng.T.T. (28 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) về việc mất tài sản tại siêu thị Điện máy Xanh trên đường Tôn Đức Thắng.

Chị T. cho biết, tối 14/10, trời mưa to, chị cùng 6 nhân viên của siêu thị dọn dẹp cửa hàng, gom hết các đồ điện tử vào bao nilông để lên trên cao tránh bị vào nước. Lúc này, vì nước dâng cao, chị T. cho 9 người dân vào siêu thị tránh trú cho an toàn.

Đến 23h30 cùng ngày, chị T. khóa cửa kính cường lực (không khóa cửa cuốn bên ngoài) rồi cùng 6 nhân viên và 5 người dân di chuyển lên tầng 2 nghỉ, chỉ còn 4 người ở lại tầng 1.

Khoảng 2 giờ sau, chị T. xuống tầng trệt kiểm tra thì phát hiện những tấm cửa kính cường lực phía trước cửa hàng bị vỡ hoàn toàn và không thấy những người trú phía dưới. Kiểm tra hàng hóa, chị T. phát hiện mất hơn trăm điện thoại di động các loại với tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Nhóm trộm điện thoại trong siêu thị Điện Máy Xanh ở Đà Nẵng khai gì? - 1
 Một số tang vật được công an thu giữ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h tối ngày 14/10, khu vực trên bị cúp điện. Một chiếc xe bồn di chuyển trên đường Tôn Đức Thắng (đang ngập nước) đã khiến nước dội bể cửa kính và nhiều vách kính cường lực ở tầng trệt của siêu thị.

Nhiều người đi đường hoặc đang trú mưa trong siêu thị nhân cơ hội này đã lấy hoặc nhặt điện thoại của siêu thị.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã thu giữ được 38 điện thoại các loại, trong tổng số hơn một trăm điện thoại báo mất từ cửa hàng Điện máy Xanh. Đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng này để tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy tìm tài sản và các đối tượng có liên quan.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nhom-trom-ien-thoai-trong-sieu-thi-ien-may-xanh-o-a-nang-khai-gi-a361744.html