Pháp luật

Nhóm trẻ trâu hội quân trên MXH rủ nhau cầm hung khí đi 'hỗn chiến'

Các đối tượng lập nhóm trên mạng xã hội để tập hợp thành viên vừa phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ...đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 2/12, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với 6 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Phong Duy (SN 2006, trú Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng); Nguyễn Thanh Phong (SN 2006, trú Tả Thanh Oai, Thanh Trì); Hoàng Đỗ Đức Hiếu (SN 2005, trú phường Định Công, quận Hoàng Mai); Đào Quang Dũng (SN 2006, trú Hoàng Liệt, Hoàng Mai); Trần Huy Tâm (SN 2006, trú Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) và Dương Nhật Minh (SN 2006, trú phố Huế, Hai Bà Trưng).

Trong đó, công an xác định Lê Gia Huy (hiện đang bỏ trốn) là người cầm đầu nhóm thanh niên này. Trước đó, Gia Huy xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Vũ Tiến Thành (SN 2004, HKTT tại phường Giang Biên, quận Long Biên).

Lập nhóm trên mạng xã hội để tập hợp thành viên đi giải quyết mâu thuẫn ảnh 1

Các đối tượng khoe chiến tích trên mạng.

Để huy động lực lượng, Huy đã lập một nhóm trên Facebook, mời bạn bè, đàn em vào nhóm để hẹn hò, tụ tập đánh nhau với nhóm của Vũ Tiến Thành.

Nhóm facebook này gồm 15 thành viên. Cả nhóm thống nhất sẽ mang hung khí đi tìm đánh nhóm của Thành vào lúc 20h ngày 8/10, địa điểm là ở khu vực gần cầu Vĩnh Tuy.

Các đối tượng lạng lách, đánh võng trên đường

Khi đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên), nhóm của Huy gặp một số người giống nhóm đối thủ, nên phóng xe đuổi theo. Lúc này, 2 người bị lực lượng Cảnh sát Cơ động đuổi theo, bắt giữ, nên cả nhóm giải tán, tẩu thoát, vứt hung khí xuống sông Hồng.

Lê Gia Huy sau khi biết đồng bọn bị bắt, đã bỏ trốn.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nhom-tre-trau-hoi-quan-tren-mxh-ru-nhau-cam-hung-khi-i-hon-chien-a364662.html