Pháp luật

Bị đuổi đánh, nhóm thanh niên nhảy sông chạy trốn khiến 2 người tử vong

Xuất phát từ mâu thuẫn do va chạm giao thông, dẫn đến vụ việc 2 nhóm truy sát nhau. Hậu quả, 2 nam thanh niên đuổi nước tử vong trong quá trình bỏ chạy.

Ngày 24/11, Lãnh đạo Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa phát hiện và trục vớt thi thể của 2 thanh niên trong vụ nhảy sông chết đuối tại xã Mỹ Lương.

Cơ quan pháp y công an tỉnh đang phối hợp Công an huyện Cái Bè khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nguyên nhân do ngạt nước. Danh tính nạn nhân được xác định là Đinh Nguyễn Khánh Du (SN 1999, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Phan Trọng Nhân (SN 2003, ngụ tỉnh An Giang).

Bị đuổi đánh, nhóm thanh niên nhảy sông chạy trốn khiến 2 người tử vong
Sông Cái Cối nơi nhóm của Huy nhảy xuống để thoát thân.

Theo điều tra ban đầu, chiều 22/11, Trương Tấn Huy (16 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) chạy xe máy chở bạn gái trên đường nông thôn ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè.

Lúc này, Bùi Thanh Giàu (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Lương) điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều xin vượt nhưng Huy không nhường đường. Khi điều khiển xe vượt qua được, Giàu chặn xe và dùng tay đánh vào đầu Huy. Sau đó Huy đã đến Công an xã Mỹ Lương trình báo vụ việc.

Tối hôm đó, Huy rủ Du, Nhân cùng cha ruột Huy là ông Trương Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Mỹ Lương) hẹn Giàu nói chuyện. Giàu cùng với nhóm bạn mang theo hung khí. Khi phát hiện nhóm của Huy ở bến đò Mỹ Lương, nhóm của Giàu cầm hung khí rượt đuổi.

Nhóm của Huy bị nhóm đối phương rượt đánh nên bỏ chạy xuống bến đò ngang sông Mỹ Lương và nhảy xuống sông thoát thân. Nhóm của Giàu dùng gạch, đá ném về phía nhóm Huy đang ngụp lặn dưới sông. Nhóm này chỉ lên xe rời hiện trường ngay sau khi công an xã Mỹ Lương có mặt.

Trong số 5 người trong nhóm của Huy chỉ có 3 người bơi được vào bờ, trong khi Nhân và Du mất tích.

Đến sáng 24/11, người dân và lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể của 2 thanh niên này tại địa bàn xã Mỹ Lương và xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè.

PTH (Nguoiduatin.vn)