Pháp luật

Nhóm thanh niên mang hung khí đi cướp 15 con gà

Nhóm 4 thanh niên mang theo mã tấu đột nhập nhà dân lúc rạng sáng, đe doạ rồi cướp đi 15 con gà bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 11/3, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 thanh niên để điều tra về hành vi cướp tài sản trên địa bàn huyện.

Nhóm thanh niên mang hung khí đi cướp 15 con gà
Trạng, Huế, Minh và Tốt (từ trái qua) tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Võ Văn Trạng (32 tuổi), Nguyễn Ngọc Minh (22 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành), Huỳnh Văn Tốt (32 tuổi) và Nguyễn Thanh Huế (21 tuổi, cùng ngụ thị xã Cai Lậy), cả 4 đều bị khởi tố về tội Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Trạng, Tốt, Huế và Minh chuẩn bị công cụ, phương tiện như kìm cộng lực, dao tự chế (mã tấu), bao... Khoảng 1h15 ngày 5-2, bốn đối tượng đi trên 2 môtô đến nhà của anh Lê Quang Trải (31 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước).

Đến nơi, các đối tượng dùng kìm cộng lực cắt kẽm gai cổng rào, leo vào bên trong cắt ổ khóa cổng rào đột nhập vào bên trong nhà anh Trải. Bị phát hiện, 4 đối tượng dùng mã tấu đe dọa anh Lê Thanh Thiện cướp tài sản gồm: 15 con gà, trong đó 14 con gà trống đá và 1 con gà mái nồi. Số gà này, nhóm cướp mang đi bán lấy 30 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Qua điều tra, truy xét, Cơ quan cảnh sát đã bắt giữ các đối tượng chưa đầy 24 giờ sau gây án. Tang vật thu giữ gồm: 1 kìm cộng lực, 2 dao tự chế, 3 cái bao, thu giữ toàn bộ số gà bị cướp…

Tại trụ sở cảnh sát, cả 4 thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện công an huyện Tân Phước đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)