Pháp luật

Nhóm thanh niên khống chế hiếp dâm 2 bé gái 15 tuổi giữa cánh đồng

Sau khi uống cà phê xong, nhóm thanh niên chở 2 bé gái 15 tuổi vào cánh đồng rồi khống chế hiếp dâm nạn nhân.

Nhóm thanh niên khống chế hiếp dâm 2 bé gái 15 tuổi giữa cánh đồng
Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Ngày 29/4, Công an tỉnh Ninh Thuận đang tạm giữ Hán Quốc Huỳnh (21 tuổi) và Ngụy Hoàng Thuật (17 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, bé Hoa và bé Ngân (tên đã được thay đổi, cùng 15 tuổi, cùng ngụ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) có quen biết với 2 thanh niên là: Đàng Công Danh (hay gọi là "Mạnh", 21 tuổi), Quảng Đại Vượt (16 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận). Tối 21/4, 2 bé gái tới quán cà phê thì gặp Danh và Vượt.

Sau khi uống xong, cả 4 đi về nhà của Đàng Năng Zét (17 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) ở cùng xã chơi. Lúc đi về thì Danh chở bé Hoa còn Vượt chở bé Ngân chạy ra cánh đồng thuộc thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu.

Tại đây, cả 2 gặp Thuật nên bàn bạc thực hiện hành vi hiếp dâm bé Hoa tại khu vực cánh đồng. Bé Hoa chống trả thì nhóm dùng vũ lực khống chế hiếp dâm. Lúc này, Đặng Quang Trọng (20 tuổi), Hán Văn Pháp (18 tuổi) và Trần Ngọc Thanh (cùng ngụ huyện Ninh Phước) là bạn của Danh đi ra bắt gặp.

Nhóm thấy vậy nên cùng Thuật, Danh khống chế đòi hiếp dâm bé Ngân ở cánh đồng. Bé Ngân hoảng sợ chống trả lại và đòi tự tử nên các đối tượng mới buông tha. Sau đó, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Hai bé gái đã tới công an trình báo.

Nhận trình báo, Công an huyện Ninh Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận đã xác minh, lấy lời khai, truy bắt nhóm đối tượng.

Qua truy xét, công an bắt giữ được Huỳnh và Thuật. Bước đầu, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng nhóm đối tượng còn lại đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an đang khẩn trương truy xét để điều tra làm rõ.

Theo Phú Thiên (Soha/Trí Thức Trẻ)