Pháp luật

Nhóm thanh niên đâm 2 người thương vong vì... tiếng hú

Nghe tiếng hú của nhóm thanh niên đang đứng bên đường, 3 người đàn ông liền quay xe lại dùng dao đâm 2 người thương vong.

Sáng 25-11, được sự vận động của cơ quan công an, đối tượng Trần Văn Hải (SN 1992, trú tại thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã đến Công an huyện này đầu thú về hành vi dùng dao đâm thương vong 2 người.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ đêm 22-11, Hà Văn Tuấn (SN 1989) điều khiển xe máy chở Trần Văn Việt (SN 1990, cùng trú huyện Chư Prông) và Hải đi trên đường liên xã. Khi đến đoạn làng Grang, xã Ia O thì gặp anh Siu Thanh (SN 1996) và anh Siu Ân (SN 2004, cùng trú tại làng Grang) và một số thanh niên đang đứng ở hai bên lề đường.

Nhóm thanh niên đâm 2 người thương vong vì... tiếng hú
Nghe tiếng hú, nhóm thanh niên quay xe, đâm 2 người thương vong - Ảnh công an cung cấp

Khi xe đi qua nhóm thanh niên khoảng 20 m thì nghe tiếng hú nên Tuấn điều khiển xe máy quay lại chỗ nhóm thanh niên đang đứng. Tại đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Hải dùng dao đâm nhiều nhát vào anh Siu Thanh và 1 nhát vào anh Siu Ân. Sau khi gây án, cả ba đối tượng cùng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhóm thanh niên đâm 2 người thương vong vì... tiếng hú - 1
Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc

Đến tối 23-11, Công an huyện Chư Prông đã phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Việt và Tuấn.

Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/nhom-thanh-nien-dam-2-nguoi-thuong-vong-vi-tieng-hu-2021112510045524.htm