Pháp luật

Nhóm giang hồ nhận 100 triệu đồng để bắn người

Được thuê đánh gãy chân ông Nam, song đàn em của Bảo dùng súng bắn đạn hoa cải tấn công nạn nhân.

Ngày 14/2, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Ngọc Bảo, Bùi Huy Xô, Ngô Trọng Bình về tội Giết người.

Tám tháng trước, Bảo, Bình và Xô bị TAND Hà Nội tuyên lần lượt từ bảy năm đến tám năm. Liên quan đến vụ án, cấp sơ thẩm cũng tuyên phạt Bùi Kim Thành và Nguyễn Thị Minh Ngọc cùng mức án 26 tháng 16 ngày tội Cố ý gây thương tích song hai bà này không kháng cáo.

Nhóm giang hồ nhận 100 triệu đồng để bắn người
Nhóm bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/6/2018.

Theo bản án sơ thẩm, bà Thành, Ngọc và ông Nam cùng nhau lập Công ty TNHH Hoàng Ngọc chuyên về san lấp mặt bằng, xây dựng. Khoảng tháng 9/2010, Thành và Ngọc làm thủ tục san lấp mặt bằng xây dựng ở đường Hoàng Quốc Việt nhưng không được chính quyền chấp thuận.

Nghi ông Nam can thiệp nên hai người phụ nữ này nảy sinh ý định đánh dằn mặt. Trong lần thấy Bảo tới quán karaoke của mình chơi, bà Thành nói chuyện bị ông Nam gây khó dễ trong làm ăn nên được đàn em hứa: "Để em lo".

Bà Thành cùng với Ngọc bỏ ra 100 triệu đồng để Bảo "đánh gãy chân" ông Nam. Họ cung cấp cho Bảo hình ảnh, quy luật đi lại của đối tác. 

Bảo tìm Xô và Bình để cùng gây án. Tối 4/10/2010, khi phát hiện ông Nam lái ô tô trên đường Trần Đăng Ninh, Bình bám theo, để Xô ngồi sau dùng súng tự chế nã đạn vào cửa kính xe. Ông Nam may mắn không chết, thương tích 3%.

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo giảm cho Bảo từ 7 năm xuống còn 5 năm tù, hai bị cáo còn lại cùng được giảm một năm.

Theo Việt Dũng (VnExpress.net)