Pháp luật

Nhóm 'giang hồ' hung hãn gí dao vào cổ chiến sĩ công an trấn lột tiền

Liên tục thể hiện sự hung hãn, manh động, nhóm đi đòi nợ sau đó còn gí dao vào cổ một chiến sĩ công an, bắt phải đưa 200 triệu đồng.

Ngày 25-8, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hoàng Mạnh Cường (SN 1986, trú tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) 12 năm tù; Cù Việt Phương (SN 1986, ở phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) 11 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Cũng với tội danh trên, Nguyễn Trung Thành (SN 1984), Ngô Tuấn Hưng (SN 1990 ) và Đặng Tuấn Hưng (SN 1986), đều ở xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội lần lượt bị áp dụng từ 7 năm tù đến 8 năm tù.

Theo truy tố, Hoàng Mạnh Cường chơi lô đề với một phụ nữ tên Bích và Bích thua 120 triệu đồng nhưng không trả tiền, bỏ trốn. Cường sau đó tìm hiểu và nhầm Bích là chủ một quán phở ở Hoài Đức nên rủ 4 bị cáo trong vụ án đến đòi tiền. Thực tế, quán phở này là của một phụ nữ tên V.

Nhóm 'giang hồ' hung hãn gí dao vào cổ chiến sĩ công an trấn lột tiền
Hoàng Mạnh Cường (hàng trên, ngoài cùng, bên phải) và đồng bọn tại phiên tòa.

Chiều 24-3-2019, cả nhóm tới quán phở nói trên, gọi lượng đồ ăn uống trị giá 620.000 đồng nhưng không trả tiền. Cường gọi nhân viên phục vụ trong quán để hỏi về Bích nhưng người này trả lời không biết. Bị cáo đe dọa: “Hôm nay không có 200 triệu thì tao dỡ quán”.

Một lúc sau, anh Đoàn Văn M (SN 1980, ở Hải Phòng) là bạn của chủ quán phở vào quán lấy đồ cho con trai đang điều trị ở bệnh viện. Nhóm của Cường nghĩ anh M là người làm ăn chung với Bích nên gọi vào, ép uống bia nhưng anh từ chối.

Được hỏi nghề nghiệp, anh M cho biết bản thân là công an tại Hải Phòng. Cường lập tức đánh anh M.

Sau đó, Cù Việt Phương vào bếp lấy một con dao ra gí vào lưng anh M để đe dọa nhưng sau đó được đồng bọn can ngăn. Nguyễn Trung Thành khi ấy thấy trong quán có camera ghi hình nên tự ý tắt nguồn nhằm tránh bị ghi hình.

Ngay sau đó, Phương lại cầm dao bầu gí vào cổ anh M đe dọa: “Nếu trong 2 tiếng nữa không có 200 triệu, tao đâm mày chết”. Sau đó, anh M lợi dụng sơ hở trốn ra ngoài và đến Công an huyện Hoài Đức trình báo. Các đối tượng côn đồ manh động này lập tức bị bắt giữ.

Quá trình giải quyết vụ án, chủ quán phở yêu cầu các đối tượng phải trả hơn 1,8 triệu đồng gồm tiền ăn và giá trị khay thịt bị Hoàng Mạnh Cường đạp đổ. Bị hại trong vụ án là anh Đoàn Văn M mặc dù bị đánh nhưng từ chối giám định thương tích và không yêu cầu bồi thường về dân sự.

Theo Minh Long (An Ninh Thủ Đô)




https://anninhthudo.vn/nhom-giang-ho-hung-han-gi-dao-vao-co-chien-si-cong-an-tran-lot-tien-post442388.antd