Pháp luật

Nhóm đua xe khiến hai chiến sĩ hy sinh bị xét xử

Bảy thanh thiếu niên tổ chức đua xe trong thời gian giãn cách xã hội khiến hai công an hy sinh khi truy đuổi.

Chiều 27/7, TAND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tuyên phạt Nguyễn Đăng An (19 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Văn Vinh (16 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Nguyễn Văn Giang (17 tuổi) cùng 3 năm tù, Nguyễn Đình Hoàn (19 tuổi) 4 năm tù, Lê Ngọc Cường (26 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, Phạm Hồng Thái (cùng 16 tuổi) 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đua xe khiến hai chiến sĩ hy sinh bị xét xử
Bảy bị cáo tại toà. Ảnh: N.T.

Cáo trạng nêu, bốn bị cáo cùng quê Hoằng Hoá, Thanh Hoá, tạm trú tại phường Hoà Phát (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Trong các ngày 1 và 2/4, dù cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, nhưng nhóm này vẫn chạy xe máy về trung tâm Đà Nẵng.

Trên đường đi, các thành viên chạy tốc độ cao, bóp còi xe, nẹt pô, lạng lách gây náo loạn. Khi đến đường Hoàng Sa ven biển (gần chốt bảo vệ không cho người lên bán đảo Sơn Trà), lực lượng công an làm nhiệm vụ giữ trật tự tại đây đã phát hiện sự việc. Thấy bóng dáng công an, nhóm này bỏ chạy.

Đại úy Đặng Thanh Tuấn (41 tuổi) lái mô tô chở trung sĩ Võ Văn Toàn (23 tuổi) đuổi kịp nhóm "quái xế" tại đoạn qua cầu Mân Quang (quận Sơn Trà). Nhóm này không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà đánh tay lái tránh một xe máy của người dân, khiến mô tô cảnh sát đâm vào xe máy này và ngã xuống đường.

Hậu quả, hai chiến sĩ công an hy sinh, người dân bị thương. Công an Đà Nẵng đã huy động lực lượng truy bắt nhóm thanh thiếu niên ngay trong đêm.

Theo Nguyễn Đông (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/nhom-dua-xe-khien-hai-chien-si-hy-sinh-bi-xet-xu-4137096.html