Pháp luật

Nhóm đối tượng tháo chạy, bỏ lại gần 100kg ma túy dạng đá

Bị Bộ đội Biên phòng phát hiện, các đối tượng tháo chạy qua biên giới, vứt lại 4 bao bì có trọng lượng khoảng 100kg, bên trong là ma túy dạng đá.

Trước đó, thời điểm 17h30 ngày 04/11, lực lượng tuần tra đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh thủy gồm 16 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy tổ chức tuần tra đoạn biên giới gần mốc 462 để ngăn chặn, bắt giữ nhóm đối tượng buôn ma túy.

Nhóm đối tượng tháo chạy, bỏ lại gần 100kg ma túy dạng đá
Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng ma túy bị bỏ lại. Ảnh: Báo Biên Phòng

Quá trình tuần tra, các đơn vị chức năng đã phát hiện một nhóm đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy qua biên giới.

Phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, sương mù dày đặc, mưa phùn chạy trốn về hướng bên kia biên giới.

Lập tức, lực lượng phối hợp tiến hành truy đuổi, tuy nhiên do khó khăn bởi địa hình, thời tiết, các đối tượng đã kịp chạy sang bên kia biên giới.

Trong lúc đuổi bắt tội phạm, đội tuần tra phát hiện cách cột mốc 462 về phía Việt Nam khoảng 150m, có 4 bì xác rắn, có trọng lượng khoảng 100kg ma túy dạng đá do các đối tượng bỏ lại.

Nhóm đối tượng tháo chạy, bỏ lại gần 100kg ma túy dạng đá - 1
Toàn bộ tang vật thu giữ được. Ảnh: Báo Biên Phòng

Toàn bộ tang vật đã được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào điều tra, truy bắt các đối tượng.

PTH (Nguoiduatin.vn)