Pháp luật

Nhóm cướp táo tợn vật ngã nữ sinh, giật điện thoại ngay cổng trường ở TP.HCM

Bị chống cự khi giật điện thoại ngay trước cổng trường, hai tên cướp táo tợn vật ngã nữ sinh xuống đường để lao xe máy tháo chạy.

Thông tin trên VietNamNet, vụ việc xảy ra chiều 21/9, trước khu vực cổng trường THCS Bà Điểm, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Theo đó, sau giờ tan học vào khoảng 15h42, một nữ sinh đang đứng trước khu vực cổng trường để gọi điện cho người thân đến đón. Bất ngờ, hai thanh niên đi xe máy chạy áp sát và giật điện thoại.

Bị bất ngờ nhưng nữ sinh theo phản xạ vẫn kịp giằng lại khiến điện thoại rơi xuống đường. Cú giật mạnh khiến tên cướp ngồi sau xe máy cũng bị kéo ngã nhào xuống đường.

Thời điểm này, đồng bọn đi cùng chạy xe máy tới phía trước một đoạn hơn 10m thì dừng lại chờ. Khi tên cướp ngồi sau lổm ngổm đứng dậy sau cú ngã, cầm điện thoại chạy đến đồng bọn chờ thì nữ sinh tiếp tục nhao tới chặn đầu xe.

Giằng co một hồi, với sức vóc đàn ông hai tên cướp xô đẩy rồi vật ngã nữ sinh xuống đường, rồ ga tháo chạy trước sự bất lực của nạn nhân.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nhom-cuop-tao-ton-vat-nga-nu-sinh-giat-ien-thoai-ngay-cong-truong-o-tp-hcm-a359828.html