Pháp luật

Nhóm cướp dùng bình gas, mã tấu cố thủ khi bị công an vây bắt

Khi lực lượng công an ập vào vây bắt, nhóm cướp dùng bình gas, lấy mã tấu chống trả và đập cửa thông gió để tìm cách tẩu thoát.

Hôm nay ngày 20/12, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Tấn Hải (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cùng 2 đối tượng khác để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Nhóm cướp dùng bình gas, mã tấu cố thủ khi bị công an vây bắt
Nhóm đối tượng bị khống chế bắt giữ.

Trước đó, khoảng 23h ngày 19/12, ông Đỗ Văn Hóa (57 tuổi, ngụ ấp 2, xã Long Thọ) trình báo, khi ông vừa đi làm về, dựng xe máy trước cổng để mở cửa thì bị nhóm thanh niên dùng bình hơi cay xịt vào mặt để cướp xe. Khi người nhà nghe tiếng tri hô chạy ra hỗ trợ, tên cướp bỏ lại xe của mình rồi lấy xe máy của ông Hóa bỏ chạy.

Ngay trong đêm, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp cùng CLB phòng chống tội phạm Nhơn Trạch và CLB SOS Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vào cuộc điều tra.

Nhóm cướp dùng bình gas, mã tấu cố thủ khi bị công an vây bắt - 1
Tang vật vụ án

Công an xác định chiếc xe máy bỏ lại hiện trường là của Hải nên đã cùng các lực lượng hỗ trợ mật phục tại nhà của đối tượng này để theo dõi.

Rạng sáng 20/12, Hải cùng 2 đối tượng khác mang chiếc xe máy cướp được của ông Hoá đã thay đổi biển số về nhà thì lực lượng chức năng ập vào bao vây. Phát hiện công an, nhóm cướp chạy vào trong nhà cố thủ.

Nhóm cướp dùng bình gas, mã tấu cố thủ khi bị công an vây bắt - 2
Hiện trường vây bắt 3 tên cướp.

Khi lực lượng công an ập vào vây bắt, nhóm của Hải liều lĩnh cố thủ trong nhà, dùng bình gas, mã tấu chống trả và đập cửa thông gió để tìm cách tẩu thoát. Đến 5h sáng, công an mới khống chế được 3 người và đưa về trụ sở làm việc.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.

PTH (Nguoiduatin.vn)