Pháp luật

Nhóm côn đồ manh động dùng hung khí chém gục nhiều người

Anh Tuấn cùng bạn đang đi xe máy trên đường thì bị nhóm côn đồ ép tông ngã xe rồi đánh, chém gục.

Nhóm côn đồ hung hãn chém người. Nguồn: báo Tiền Phong

Chiều 9/12, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) thông báo vừa tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi côn đồ, sử dụng hung khí đánh người khác gây thương tích. Nạn nhân là anh Lê Hữu Anh Tuấn (SN 1987, Huế).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Nguyễn Văn Vũ (SN 1990), Huỳnh Mạnh Dũng (SN 1987), Mai Phương Thảo, Nguyễn Văn Biên (đều SN 1986); Nguyễn Xuân Thiện (SN 1996) và Đoàn Minh Rin (SN 1991, tất cả cùng trú trên địa bàn TP Huế).

Nhóm côn đồ manh động dùng hung khí chém gục nhiều người
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: báo CAND

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 27/11, anh Lê Hữu Anh Tuấn đang ngồi ăn uống tại quán nhậu 369 kiệt 80 đường Yết Kiêu (phường Thuận Hoà, TP Huế) cùng 8 người khác thì Nguyễn Văn Vũ cùng nhóm đối tượng trên sử dụng xe ô tô đến để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Vũ và Huỳnh Mạnh Dũng xảy ra mâu thuẫn với anh Tuấn và được mọi người can ngăn. Sau đó, 2 bên giải tán ra về.

Một lúc sau, nhóm của Vũ đang đi trên đường Lê Huân thì phát hiện anh Tuấn cùng Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 1982), Võ Đình Quốc (sinh năm 1996, cùng trú tại Huế) đang đi xe máy trên đường.

Nhóm côn đồ manh động dùng hung khí chém gục nhiều người - 1
Đối tượng Nguyễn Văn Vũ. Ảnh: báo CAND

Đến trước số 02 đường Nguyễn Trãi (Huế), nhóm của Nguyễn Văn Vũ vượt lên và ép xe khiến làm Tuấn, Hoàng Vũ và Quốc ngã xe. Sau đó, Lê Văn Vũ, Thiện, Rin, Dũng, Thảo sử dụng dao, nhị khúc và các hung khí khác đánh, chém Tuấn và Nguyễn Hoàng Vũ.

Tuấn bị chém đứt lìa 2 ngón tay của bàn tay tay trái. Tuấn còn bị chém thương tích ở tay, chân, đa chấn thương tổn hại sức khoẻ 31%. Nguyễn Hoàng Vũ bị chém 2 nhát vào đầu, đa chấn thương tổn hại sức khoẻ là 25%.

Hiện Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và huy động lực lượng truy nhóm côn đồ gây án.

PTH (Nguoiduatin.vn)