Pháp luật

Nhóm côn đồ đánh người vì không gặp được 'con nợ'

Không gặp được anh Thanh, nhóm côn đồ đánh bố anh này rồi đập phá tài sản, ném chất nổ vào cổng.

Ngày 25/12, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đã triệu tập 9 người để lấy lời khai, điều tra vụ Gây rối trật tự công cộng, xảy ra khuya hai hôm trước ở xã Cẩm Lĩnh.

Nhóm côn đồ đánh người vì không gặp được 'con nợ'
Ngôi nhà nơi nhóm côn đồ tới đập phá tài sản. Ảnh: Đ.H

Theo nhà chức trách, khoảng 23h10 ngày 23/12, 9 người đàn ông mang hung khí, đi trên hai ôtô đến căn nhà ở xã Cẩm Lĩnh tìm anh Trần Đình Thanh (26 tuổi). Không thấy anh Thanh, nhóm này la hét, đập phá một số tài sản trong nhà rồi gây thương tích đối với ông Trần Đình Thành (47 tuổi, bố anh Thanh).

Nhận tin báo, Công an xã Cẩm Lĩnh đã cử lực lượng chặn hai ôtô để làm rõ. Thấy nhà chức trách, một số người trong nhóm vứt hung khí bỏ chạy, số còn lại dùng chất nổ ném vào cổng nhà anh Thanh gây ra tiếng nổ lớn khiến cửa cổng bằng sắt bị hỏng, nền đất bị khoét một lỗ.

Nhóm côn đồ đánh người vì không gặp được 'con nợ' - 1
Cổng nhà anh Thanh bị khoét một hố nhỏ. Ảnh: Đ.H

Công an huyện Cẩm Xuyên sau đó phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh truy đuổi, bắt được một số người.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân là anh Thanh nợ tiền nhóm côn đồ trên, nhiều lần bị chúng đến nhà đòi song chưa trả được.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)