Pháp luật

Nhờ người nhận tội thay, 'giang hồ Mười Thu' lãnh án

Mới ra tù được 2 tháng, "giang hồ Mười Thu" lái ô tô tông 2 người thiệt mạng rồi nhờ đàn em nhận tội thay.

Ngày 10/6, TAND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa đưa ra xét sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trọng Mười (tên thường gọi Mười Thu, SN 1978; quê ở Nghệ An) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nhờ người nhận tội thay, 'giang hồ Mười Thu' lãnh án
Hiện trường vụ tai nạn do Mười Thu gây ra

Mười Thu là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, từng cầm đầu băng nhóm với hàng chục đối tượng xăm mình "vằn vện" chuyên sống bằng nghề đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi ở khu vực giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.

Ngày 8/10/2020, sau khi ra tù khoảng 2 tháng, Mười Thu điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương hướng từ ngã tư Trung tâm hành chính TP.Dĩ An về ngã ba Bình Đường, TP Dĩ An.

Khi đến trạm xăng Hải Phát 6 (phường An Bình) xe của Mười Thu tông 2 xe gắn máy lưu thông cùng chiều làm 2 người tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, Mười Thu nhờ một đàn em là Đặng Quang Anh (SN 1987, ngụ TP.Hồ Chí Minh) đứng ra nhận tội thay mình. Tuy nhiên, qua điều tra, Công an TP.Dĩ An xác định chính Mười Thu chính là người gây ra tai nạn.

Từ cơ sở trên, HĐXX đã tuyên phạt Mười Thu 5 năm 6 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo P.Tuyền (CAND Online)




http://cand.com.vn/Phap-luat/Nho-nguoi-nhan-toi-thay-giang-ho-Muoi-Thu-lanh-an-645213/