Pháp luật

Nhờ bạn tù đứng tên mua xe, 8X 'lượn' xe máy đi ăn trộm khắp nơi

Sơn nhờ bạn tù đứng tên mua giúp xe máy, rồi sử dụng phương tiện này để đi trộm cắp khắp nơi.

Ngày 28/11, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật vụ trộm cắp tài sản.

Đối tượng có liên quan là Huỳnh Minh Sơn, SN 1987, trú xã Hoài An, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Sơn bị cảnh sát truy nóng, bắt giữ trong vòng 18 tiếng sau khi gây án.

Nhờ bạn tù đứng tên mua xe, 8X 'lượn' xe máy đi ăn trộm khắp nơi
Huỳnh Minh Sơn tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 27/11, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận tin báo của anh Lê Văn Ngọc, SN 1975 trú tổ 1B, thôn Tất Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình với nội dung:

Khoảng 5h40 cùng ngày, anh Ngọc đóng cửa nhà đi làm. Ba tiếng sau anh trở về lại nhà thì phát hiện cửa bị chạy phá.

Kẻ gian đột nhập lấy đi 1 cây đàn Organ và 1 bộ chỉnh âm thanh Mixer bàn 804- 8line. Tổng giá trị tài sản mất khoảng 20 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình đã phân công lực lượng tiếp cận hiện trường và tiến hành các biện pháp xác minh.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc là khá sớm, hoàn toàn không có nhân chứng nên công tác điều tra gặp khó khăn.

Tiến hành trích xuất loạt camera xung quanh khu vực, cảnh sát phát hiện 1 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn điều khiển xe mô tô hiệu Airblade BKS 43E1 - 544.88 lưu thông theo hướng Bình Phục – Bình Minh trùng khớp thời gian trước, trong, sau khi vụ án xảy ra.

Tra cứu dữ liệu, cảnh sát xác định xe mô tô hiệu Airblade BKS 43E1 - 544.88 do người tên H. (trú TP.Đà Nẵng) đứng tên làm chủ.

Tổ công tác nhanh chóng ra TP.Đà Nẵng tìm người tên H. này. Trình báo với công an, anh H. xác nhận mình đứng tên một phương tiện mô tô như vậy.

Tuy nhiên, anh H. không sử dụng xe này mà chỉ đứng tên dùm cho Huỳnh Minh Sơn, SN 1987, trú xã Hoài An, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Cả 2 có quan hệ thâm tình với nhau từ thời ở tù chung. Hiện tại, cả 2 đã không còn liên lạc.

Xác định Sơn là nghi phạm số 1, với quyết tâm không để đối tượng phạm tội bỏ trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23h30 cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Huỳnh Minh Sơn.

Thời điểm này, đối tượng đang lẩn trốn tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình cùng chiếc xe mô tô đối tượng đang sử dụng.

Qua đấu tranh, kết hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý.

Theo Lê Nhâm Thân (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/nho-ban-tu-dung-ten-8x-luon-xe-may-di-an-trom-khap-noi-a458024.html